Quân đội Mỹ chơi game trực tuyến để huấn luyện kỹ năng trong dịch COVID-19

Binh sĩ thuộc căn cứ Fort Hood (bang Texas, Mỹ) đang tiến hành tập luyện qua hình thức chơi trò chơi điện tử War Thunder trong lúc thực hiện giãn cách xã hội vì dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Chú thích ảnh
Binh sĩ tham gia trò chơi War Thunder. Ảnh: Dailymail

Theo báo Anh Dailymail, thông thường các binh sĩ sẽ phụ trách vận hành xe tăng M1A2 Abrams theo nhóm 4 người. Trong đó mỗi người đảm nhiệm một vị trí bao gồm chỉ huy, người lái tăng, người phụ trách ống pháo và người nạp pháo.

Tuy nhiên, đối với trò chơi nhập vai trực tuyến War Thunder, mỗi binh sĩ sẽ có riêng một xe tăng, từ đó giúp họ có thể luyện thao tác khi ở vị trí của những binh sĩ khác trong đội. Đây là một kiểu huấn luyện mà trước đây họ chưa từng có cơ hội trải qua.

“Ý tưởng xuất hiện vì có những hạn chế trong cơ hội huấn luyện. Đây là phương thức huấn luyện nhằm bảo toàn lực lượng”, Chỉ huy Mike Manougian trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Dịch vụ Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng Mỹ (DVIDS).

“Chúng tôi biết có rất nhiều binh sĩ chơi trò chơi điện tử vào giờ nghỉ. Khi trò chuyện với họ, chúng tôi nhận ra họ chơi trò bắn tăng này rất nhiều và từ đó chúng tôi bắt đầu khai thác hình thức huấn luyện này”, vị chỉ huy chia sẻ.

Với mỗi buổi huấn luyện, các binh sĩ sẽ được nghe thông báo nhiệm vụ từ chỉ huy, đọc hướng dẫn huấn luyện để đảm bảo mọi hoạt động được triển khai chính xác nhất có thể. Sau mỗi lần kết thúc buổi huấn luyện, các binh sĩ sẽ phải thảo luận về sự thể hiện của mình trong trò chơi.

“Chúng tôi có thể khai thác trò chơi này như một phương tiện dạy cho các thành viên trong đội tăng. Ví dụ, binh sĩ lái tăng được hướng dẫn về việc triển khai đội hình hay thay đổi đội hình. Tất nhiên các khóa học qua trò chơi điện tử có hạn chế nhưng ít nhất những binh sĩ trẻ có thể hiểu được căn bản công việc của mình”, Trung sĩ Tommy Huynh giải thích. 

Bên cạnh đó, huấn luyện qua trò chơi điện tử có thể giúp binh sĩ hiểu một vài quyết định chiến thuật của chỉ huy.

Chú thích ảnh
Đồ họa sắc nét trong game War Thunder. Ảnh: War Thunder

War Thunder là một trò chơi điện tử do công ty Gaijin Games của Nga sản xuất và ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012. Người chơi War Thunder khi tham gia trò chơi sẽ sử dụng các loại phương tiện có từ Chiến tranh Thế giới thứ II, Chiến tranh Iraq, hay Nội chiến Tây Ban Nha để tham gia vào trận chiến mô phỏng. Cơ hội sử dụng một vài loại phương tiện đời cũ phần nào mang đến lợi ích cho nhiều binh sĩ, khi họ có thể trân trọng hơn những mẫu xe tăng hiện đại ngày nay hơn.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tới 6 giờ sáng 11/5 (giờ Việt Nam), Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về hầu hết các chỉ số liên quan tới dịch COVID-19. Trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 18.223 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 695 người tử vong.

Cuối tháng Ba, với trên 1.000 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong quân đội, Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho các căn cứ quân sự Mỹ không được công bố số liệu binh sĩ nhiễm virus SARS-CoV-2 do lo sợ những thông tin này có thể rơi vào tay kẻ địch. Lầu Năm Góc cũng thông báo toàn bộ hoạt động lên kế hoạch từ trước của quân đội Mỹ trên toàn thế giới sẽ “đóng băng” trong hai tháng.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Lầu Năm góc công bố hướng dẫn đeo khẩu trang trong quân đội Mỹ
Lầu Năm góc công bố hướng dẫn đeo khẩu trang trong quân đội Mỹ

Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 5/4 đã đưa ra những thông báo tóm tắt về việc đeo khẩu trang trong quân đội Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN