Tổng thống Mỹ rút lại đề cử một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/3 đã rút lại đề cử bà Elain McCusker vào một vị trí cấp cao ở Lầu Năm Góc sau khi có những thông tin rằng bà đã chất vấn về việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine, một yếu tố then chốt trong cuộc điều tra dẫn tới phiên luận tội ông chủ Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Bà Elaine McCusker, nhà soạn nhạc diễn xuất (trái) và Phó đô đốc hải quân Ron Boxall tại một buổi họp. Ảnh: defensenews.com

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng đã thông báo việc rút lại đề cử bà McCusker cho vị trí Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tài chính của Lầu Năm Góc, được công bố hồi tháng 11 năm ngoái. Bà McCusker đang giữ chức Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tài chính. Nhà Trắng đưa ra quyết định trên sau khi tiến hành loại bỏ một số quan chức khác, những người đã ra làm chứng trong cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Trump, trong đó có đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Gordon Sondland và Trung tá Alexander Vindman - thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia.     

Trước đó, tại phiên xét xử của Thượng viện Mỹ ngày 5/2, Tổng thống Trump đã được tuyên bố trắng án trong điều khoản luận tội đầu tiên về cáo buộc lạm quyền, với tỷ lệ 52 phiếu chống và 48 phiếu ủng hộ và điều khoản luận tội thứ hai là cản trở Quốc hội với 53 phiếu chống và 47 phiếu ủng hộ. Quyết định trên của Thượng viện đã chấm dứt cuộc điều tra, luận tội kéo dài nhiều tháng của đảng Dân chủ tại Hạ viện nhằm phế truất ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng.

Kể từ khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu tuyên bố Tổng thống Trump vô tội và không buộc ông phải từ chức, đã xuất hiện nhiều đồn đoán và thông tin loan báo về những kế hoạch của ông Trump trong việc loại bỏ những nhân vật mà ông cho rằng đã chống lại mình trong cuộc điều tra luận tội vừa qua.

Minh Châu (TTXVN)
Thêm một ứng cử viên Dân chủ rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng
Thêm một ứng cử viên Dân chủ rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Ngày 2/3, ứng cử viên Pete Buttigieg đã chấm dứt chiến dịch tranh cử trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN