Hồ chắn lớn hình thành tại hợp lưu sông ở Nepal, nguy cơ vỡ trong 3 ngày tới

Nguy cơ hồ chắn tại Nepal vỡ trong những ngày tới đang đe dọa làm trầm trọng thêm thảm họa sạt lở, buộc Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị phương án ứng phó.

Chú thích ảnh
Khu vực bị lũ quét tàn phá tại Rasuwa, Nepal ngày 26/8/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cảnh báo một hồ chắn quy mô lớn đã hình thành gần nơi hợp lưu của sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo tại Nepal, với lượng nước ước tính khoảng 2 triệu m3 và đã bắt đầu tràn bờ. Nhà chức trách nhận định nguy cơ hồ chắn bị vỡ trong ba ngày tới ở mức cao.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cho biết hồ chắn được phát hiện tại khu vực gần hợp lưu hai con sông ở Nepal. Tính đến sáng 27/8, hồ chứa khoảng 2 triệu m3 nước và đã xảy ra hiện tượng nước tràn. Trong ba ngày tiếp theo, dự kiến khoảng 3 triệu m3 nước nữa sẽ đổ vào hồ, làm gia tăng đáng kể áp lực lên khối đất đá chắn dòng.

Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc đang theo dõi sát diễn biến của hồ chắn, đồng thời tiến hành mô phỏng và phân tích các kịch bản lũ trong trường hợp hồ bị vỡ. Các phương án này nhằm chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp và hỗ trợ công tác cứu hộ, ứng phó nếu dòng nước lớn bất ngờ đổ xuống khu vực hạ lưu.

Việc hồ chắn hình thành trong bối cảnh mưa lớn kéo dài và địa hình phức tạp tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal làm gia tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp. Một vụ sạt lở bùn nghiêm trọng bắt nguồn từ phía Nepal trước đó đã tràn qua khu vực Gyirong Port thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc, gây thiệt hại lớn.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết các lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời tiết bất lợi, địa hình hiểm trở và nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, lũ quét cùng các thảm họa thứ cấp khác.

Sau vụ sạt lở, Trung Quốc đã triển khai lực lượng cứu hộ trên nhiều hướng tới khu vực bị ảnh hưởng. Các đơn vị thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, lực lượng ứng cứu khẩn cấp, đội công binh, các nhà mạng viễn thông và tổ chức cứu trợ đã nhanh chóng điều động nhân lực, máy bay, phương tiện cùng hàng cứu trợ tới hiện trường.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang gặp nhiều trở ngại do địa hình khó tiếp cận, mưa tiếp diễn và nguy cơ phát sinh thêm các điểm sạt lở. Các lực lượng chức năng đồng thời phải theo dõi những biến động địa chất và thủy văn để hạn chế rủi ro đối với đội cứu hộ cũng như người dân trong khu vực.

Tính đến sáng 27/8, ít nhất ba người được xác nhận đã thiệt mạng, hai người được cứu và 558 người vẫn mất tích sau thảm họa. Trong số những người chưa được tìm thấy có 260 công dân nước ngoài.

Nguy cơ hồ chắn tại Nepal bị vỡ trong những ngày tới đang khiến công tác ứng phó trở nên phức tạp hơn, khi một lượng nước lớn có thể bất ngờ tràn xuống hạ lưu. Giới chức Trung Quốc tiếp tục duy trì giám sát và chuẩn bị các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu tác động nếu kịch bản xấu xảy ra.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Thảm họa ở Tây Tạng (Trung Quốc) xác định ít nhất 350 người thiệt mạng
Thảm họa ở Tây Tạng (Trung Quốc) xác định ít nhất 350 người thiệt mạng

Ngày 27/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 27/8 đã đến khu vực Cát Long, khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam Trung Quốc), để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ sạt lở bùn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal trước đó một ngày. Đi cùng ông là đoàn quan chức cấp cao các cơ quan liên quan đến vùng bị thiên tai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN