Lý do các bác sĩ hàng đầu 'biến mất' trên sóng truyền hình Mỹ

Các bác sĩ hàng đầu của Mỹ đã không còn xuất hiện trên truyền hình quốc gia trong thời gian gần đây, ở thời điểm Nhà Trắng tăng cường kiểm soát truyền thông dịch COVID-19 và tập trung vào truyền tải thông điệp mở cửa trở lại nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Trong ảnh từ trái qua phải: bác sĩ Anthony Fauci, Deborah Birx, Jerome Adams và ông Stephen Hahn. Ảnh: AP

Lần gần đây nhất một bác sĩ của Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng chống COVID-19 xuất hiện trên truyền hình quốc gia là từ 7/5, khi bác sĩ Deborah Birx, điều phối viên về virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) của Nhà Trắng xuất hiện trên kênh CNN.

Trong khi đó, bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, đã trả lời phỏng vấn của Chris Cuomo trên kênh CNN ngày 4/5. Ngoài ra, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield cũng chưa xuất hiện trên truyền hình quốc gia từ 17/4.

Ủy viên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) Stephen Hahn cũng chưa xuất hiện trên truyền hình quốc gia từ 28/4 khi trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình của Fox News là Maria Bartiromo.

Kể từ chương trình "Fox & Friends" ngày 17/4, người dân Mỹ cũng không còn thấy bóng dáng của Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams trên truyền hình.

Cả 5 quan chức này đều thuộc Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng chống COVID-19.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams cho biết mặc dù không lên truyền hình nhưng ông vẫn trả lời phỏng vấn nhiều tờ báo trong tháng 5. Người phát ngôn của CDC cũng nói rằng ông Redfield đã trả lời phỏng vấn The Washington Post trong ngày 21/4.

Không xuất hiện trên truyền hình quốc gia nhưng những quan chức này vẫn tham gia các sự kiện giới truyền thông được tiếp cận. Ví dụ như bác sĩ Birx từng dự cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và hai thống đốc khác trong ngày 13/5. Các phóng viên đã có cơ hội đặt câu hỏi trong sự kiện này.

Ngoài ra, bác sĩ Fauci, Hahn và Redfield đều điều trần trước Thượng viện Mỹ trong tháng 5. Cả ba nhân vật này đã tự cách ly sau khi nghi vấn tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Việc những nhân vật này không còn xuất hiện nhiều trên truyền hình ở thời điểm đội ngũ truyền thông Nhà Trắng thay đổi chiến lược quan hệ công chúng.

Tổng thống Trump đã ngừng tổ chức các cuộc họp báo hàng ngày. Bà Kayleigh McEnany, người giữ vai trò thư ký báo chí Nhà Trắng từ tháng 4 chia sẻ với truyền thông rằng các cuộc họp báo sẽ có “tập trung” và “hình thức” mới. Kể từ đó, Nhà Trắng đã ưu tiên thông tin kinh tế liên quan tới nới lỏng phong tỏa.

Hà Linh/Báo Tin tức
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 15/5: Thế giới có trên 300.000 ca tử vong; nhiều nước nới lỏng phong tỏa, lên kế hoạch phục hồi kinh tế
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 15/5: Thế giới có trên 300.000 ca tử vong; nhiều nước nới lỏng phong tỏa, lên kế hoạch phục hồi kinh tế

Theo trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 85.307 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 4.739 người tử vong. Bất chấp nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ hai, nhiều nước đang nới lỏng phong tỏa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN