Pháp phản đối hãng dược phẩm ưu tiên cung cấp vắc-xin COVID-19 cho Mỹ trước

Thứ trưởng Kinh tế Pháp Agnes Pannier-Runacher cho rằng “ông lớn” dược phẩm Sanofi của nước này không nên ưu tiên cho Mỹ quyền tiếp cận đầu tiên với vắc-xin phòng dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) một khi hãng này tìm ra.
Chú thích ảnh
Logo tại trụ sở tập đoàn dược phẩm Sanofi tại Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Theo kênh RT, tập đoàn dược phẩm Sanofi đặt trụ sở tại thủ đô Paris đã nhận tài trợ từ Chính phủ Mỹ trong việc nghiên cứu và phát triển một loại vắc-xin ngăn ngừa dịch COVID-19. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Bloomberg, Giám đốc điều hành tập đoàn Paul Hudson cho biết Mỹ có quyền đặt hàng trước với số lượng lớn nhất vì quốc gia này đã đầu tư vào quá trình nghiên cứu.

Tuy nhiên, Chính phủ Pháp đã bác bỏ lý do này và khẳng định không một quốc gia nào được quyền ưu tiên trong trường hợp tìm ra vắc-xin. "Với chúng tôi, sẽ không thể chấp nhận được có sự tiếp cận đặc quyền cho một quốc gia như vậy vì những lí do tài chính", Thứ trưởng Pannier-Runacher phát biểu trên một đài phát thanh ngày 14/5.

Sau khi biết được phản ứng mạnh mẽ từ phía chính quyền, tập đoàn Sanofi dường như đã thay đổi quan điểm. Công ty giải thích vắc-xin được sản xuất trên đất Mỹ sẽ phục vụ cho thị trường Mỹ, còn vắc-xin vẫn sẽ được bào chế ở Pháp và cung cấp cho thị trường châu Âu. Người đứng đầu Sanofi tại Pháp khẳng định nếu như họ tìm ra được loại vắc-xin hữu hiệu, mọi quốc gia đều có khả năng tiếp cận. 

Cuộc chiến chống COVID-19 toàn cầu đã phơi bày những vết nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Washington và các đồng minh châu Âu. Cụ thể, giới chức các nước châu Âu cáo buộc Mỹ cạnh tranh không công bằng để giành giật trang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), khẩu trang y tế.

Đầu tháng 4 vừa qua, các quan chức Pháp tố Mỹ dùng tiền mặt, trả giá cao gấp 3-4 lần để cướp các lô hàng PPE ngay tại sân bay Trung Quốc. Ban đầu, máy bay mang theo PPE dự định đến Pháp sau đó đã cất cánh đi Mỹ. Ngày 3/4, Đại sứ quán Mỹ tại Paris bác tin chính phủ nước này liên quan đến vụ việc.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ đề xuất lập quỹ 10 tỷ USD tái thiết hạ tầng khu vực Trung Đông

Mỹ đề xuất lập quỹ 10 tỷ USD tái thiết hạ tầng khu vực Trung Đông

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất đầu tư 5 tỷ USD vào một quỹ mới nhằm giúp các nước Trung Đông xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran và giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong việc vận chuyển dầu và khí đốt.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN

EU cần hơn 10 tàu chiến bảo vệ hàng hải Biển Đỏ

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 22/9 cho biết, sứ mệnh hải quân của khối nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển tại Biển Đỏ cần được tăng cường lên hơn 10 tàu chiến, trong bối cảnh hiện chưa có đủ số tàu này trong khu vực.

Sự cố viễn thông gây chao đảo ngành hàng không Mỹ

Sự cố viễn thông gây chao đảo ngành hàng không Mỹ

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cuối ngày 21/9 thông báo đã khắc phục hoàn toàn sự cố đường truyền viễn thông tại trạm kiểm soát không lưu khu vực Đông Bắc, chấm dứt tình trạng gián đoạn giao thông hàng không quy mô lớn khiến khoảng 7.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hủy hoặc chậm chuyến.