Mexico hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường học

Ngày 21/9, Chính phủ Mexico thông báo quyết định hạn chế học sinh tiểu học và trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng tại trường học từ ngày 3/11 tới, nhằm giảm tác động của việc sử dụng quá mức thiết bị màn hình đối với học tập của trẻ em.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết quyết định trên được đưa ra sau quá trình tham vấn giáo viên, phụ huynh và các chuyên gia. Kết quả khảo sát hơn 565.000 giáo viên cho thấy 81% số người được hỏi ủng hộ việc quản lý sử dụng điện thoại di động trong trường học. Quy định mới không cấm học sinh mang điện thoại đến trường mà hướng tới việc sử dụng thiết bị phù hợp với môi trường giáo dục.

Bộ trưởng Giáo dục công lập Mario Delgado cho biết học sinh được phép mang điện thoại đến trường nhưng phải cất trong cặp trong suốt thời gian học, không được sử dụng điện thoại trong giờ học và giờ giải lao, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc có lý do đặc biệt. Đối với bậc trung học phổ thông, từng trường sẽ xây dựng quy định riêng, ưu tiên sử dụng điện thoại và các thiết bị màn hình cho mục đích giáo dục. Các trường đại học được quyền ban hành quy định phù hợp.

Người đứng đầu ngành giáo dục Mexico nhấn mạnh việc sử dụng quá mức thiết bị màn hình và mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên. Chính sách mới nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học tập, tăng cường tương tác trực tiếp và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh.
Quy định trên được Chính phủ Mexico và Hội đồng Quốc gia các cơ quan giáo dục (Conaedu) thống nhất ngày 18/9, với sự nhất trí của cơ quan giáo dục 32 bang. Văn bản sẽ được đăng trên Công báo Liên bang (DOF) trước khi có hiệu lực. Các trường sẽ tổ chức các cuộc họp với giáo viên và phụ huynh để phổ biến quy định mới này.

Phương Lan/TTXVN

Dành cho bạn

Mỹ đề xuất lập quỹ 10 tỷ USD tái thiết hạ tầng khu vực Trung Đông

Mỹ đề xuất lập quỹ 10 tỷ USD tái thiết hạ tầng khu vực Trung Đông

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất đầu tư 5 tỷ USD vào một quỹ mới nhằm giúp các nước Trung Đông xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran và giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong việc vận chuyển dầu và khí đốt.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN

EU cần hơn 10 tàu chiến bảo vệ hàng hải Biển Đỏ

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 22/9 cho biết, sứ mệnh hải quân của khối nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển tại Biển Đỏ cần được tăng cường lên hơn 10 tàu chiến, trong bối cảnh hiện chưa có đủ số tàu này trong khu vực.