Số người xin trợ cấp thất nghiệp do COVID-19 ở Mỹ tăng lên 36,5 triệu người

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Chính phủ Mỹ ngày 14/5 vừa công bố số người xin đăng ký trợ cấp thất nghiệp do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lên tới 36,5 triệu người, trong đó riêng tuần trước ghi nhận thêm gần 3 triệu đơn mới.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ phỏng vấn xin việc tại thành phố Arlington, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống kể từ cuối tháng 3, thời điểm mà số đơn lên tới 7 triệu trong một tuần, nhưng những con số trên vẫn cho thấy mức độ ảnh hưởng khủng khiếp của đại dịch COVID-19 đối với người lao động và nền kinh tế Mỹ nói chung. 

Con số trên được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cảnh báo về nguy cơ suy thoái kéo dài do dịch bệnh COVID-19. Ông kêu gọi chính phủ chuẩn bị các kế hoạch tài chính và tiền tệ bổ sung để ngăn chặn kịch bản xấu này.

Ngoài đánh giá không mấy khả quan về sự phục hồi kinh tế Mỹ, các quan chức FED cho biết tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể tăng lên 20%, thậm chí cao hơn. Tốc độ phục hồi kinh tế sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ an toàn của người dân Mỹ, và tiến trình phục hồi sẽ diễn ra không đồng đều, không chỉ giữa các khu vực mà còn giữa các lĩnh vực của nền kinh tế.

Do vậy, theo giới chức FED, việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa xã hội mà không giữ lại một số quy định về hạn chế tiếp xúc vẫn có thể gây ra các đợt bùng phát mới, song việc để nền kinh tế “đóng băng” trong 18 tháng tới, thời điểm giới khoa học dự kiến điều chế được vaccine phòng dịch COVID-19, cũng không phải là sự lựa chọn có thể chấp nhận.

Theo báo New York Times, hiện công tác tiếp nhận đơn xin thất nghiệp ở một số bang đang rơi vào tình trạng quá tải và nhiều người lao động cho biết họ không thể tiếp cận được với các cơ quan này để làm thủ tục xin trợ cấp thất nghiệp. Khảo sát trực tuyến của báo New York Times hồi đầu tháng 5 cũng cho thấy có tới hơn một nửa số người lao động có nguyện vọng xin hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn chưa thể làm thủ tục nộp đơn. 

Tính đến nay, đã có 13 bang chưa triển khai chương tình Hỗ trợ Thất nghiệp vì đại dịch COVID-19 mà Quốc hội Mỹ đã thông qua từ tháng 3 nhằm trợ giúp những người lao động tự do.

Những con số tiêu cực về tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã khiến chỉ số chứng khoán tại Wall Street giảm điểm. Khoảng 25 phút sau khi mở cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones đã giảm 1,8% xuống còn 22.833,64 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã lần lượt giảm xuống còn 2.770,61 điểm và 8.706,40 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Giảm mạnh nhất là chỉ số FTSE 100 của London (Anh) ở mức 3,8%. Tiếp đó là chỉ số tại Frankfurt (Đức) và Paris (Pháp) đều giảm 3,2%, trong khi con số này tại Milan (Italy) và Madrid (Tây Ban Nha) lần lượt là 3%.

Hải Vân - Đặng Ánh (TTXVN)
Bảo hiểm thất nghiệp cao hơn lương, doanh nghiệp nhỏ Mỹ khó thuê lại nhân viên
Bảo hiểm thất nghiệp cao hơn lương, doanh nghiệp nhỏ Mỹ khó thuê lại nhân viên

Quốc hội Mỹ đang tìm cách điều chỉnh chương trình cho vay liên bang, khiến doanh nghiệp nước này khó mà cạnh tranh được khi muốn thuê nhân viên cũ để mở cửa trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN