Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ sử dụng quân đội để cấp phát vaccine chống COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ điều động quân đội để phân phối vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi vaccine sẵn sàng để đưa vào sử dụng, đồng thời khẳng định việc phân phối sẽ ưu tiên nhóm người cao tuổi trước.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 8/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn với kênh Fox Business Network phát sóng ngày 14/5, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng sẽ có vaccine vào cuối năm nay. Ông nhấn mạnh việc phân phát vaccine là nhiệm vụ lớn và quân đội Mỹ sẽ được huy động để có thể cấp phát cho nhiều người một cách nhanh chóng. 

Nhà Trắng đã đặt mục tiêu có được 300 triệu liều vaccine vào cuối năm 2020. Dù có một số vaccine đang được phát triển và thử nghiêm lâm sàng trên người, nhưng hiện vẫn chưa có loại nào được thông qua. Việc sản xuất và phân phối vaccine hiệu quả là một trong những bước đi quan trọng nhằm khởi động lại nền kinh tế Mỹ. Những tuyên bố của Tổng thống Trump có phần trái ngược với Giám đốc Trung tâm Các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia của Mỹ, ông Anthony Fauci, khi ông này cho rằng việc có được một vaccine vào mùa Thu tới, khi các trường học mở lại là ý tưởng quá xa vời.

Liên quan vấn đề đàm phán thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Trump khẳng định ông không muốn đàm phán lại với Bắc Kinh. Theo thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 ký vào đầu năm nay, Trung Quốc đã cam kết mua thêm số hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trị giá ít nhất 200 tỷ USD trong 2 năm, đổi lại Mỹ sẽ rút lại các biện pháp thuế quan nhằm vào hàng hóa Trung Quốc theo từng giai đoạn.

Đặng Ánh (TTXVN)
Iran chỉ trích việc Mỹ đe dọa đơn phương khôi phục lệnh cấm vận của Liên hợp quốc
Iran chỉ trích việc Mỹ đe dọa đơn phương khôi phục lệnh cấm vận của Liên hợp quốc

Ngày 14/5, Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif đã lên tiếng chỉ trích lời đe dọa mới đây của Mỹ về việc đơn phương khôi phục mọi lệnh cấm vận trước đây của Liên hợp quốc (LHQ) đối với quốc gia Hồi giáo nếu Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ không gia hạn lệnh cấm vũ khí chống Tehran. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN