Liên hợp quốc kêu gọi cách tiếp cận chiến lược trong vấn đề Israel - Palestine

Ngày 26/5, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Tor Wennesland, kêu gọi theo đuổi một cách tiếp cận chiến lược và phối hợp tốt hơn đối với vấn đề Israel - Palestine.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Israel giải tán đám đông người Palestine trong cuộc xung đột tại đền thờ Al-Aqsa mà người Do Thái gọi là Núi Đền ở Jerusalem ngày 5/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), ông Wennesland nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải thúc đẩy vượt ra khỏi giời hạn quản lý cuộc xung đột này và tiến tới giải quyết xung đột".   
Quan chức LHQ cho rằng tính chất dai dẳng của các vấn đề gây xung đột và việc thiếu ý chí chính trị để thay đổi đường lối đã tạo cơ hội cho các phần tử cực đoan, đồng thời làm xói mòn nhận thức của người Palestine cũng như người dân Israel về việc có thể giải quyết được cuộc xung đột.

Ông Wennesland nhấn mạnh rằng một mặt những bước đi trước mắt để đảo ngược các xu hướng tiêu cực và ủng hộ người Palestine là cần thiết, nhưng mặt khác không thể thiếu cách tiếp cận chiến lược có tính phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa các bên và cộng đồng quốc tế. Theo đó, ông cho rằng cần mở rộng hoạt động cứu trợ kinh tế theo hướng bền vững hơn. Bên cạnh đó, một khuôn khổ kháp lý về mối quan hệ kinh tế Israeli-Palestine đã được thống nhất và cập nhật không chỉ có vai trò quan trọng giúp mang tới lợi ích kinh tế có ý nghĩa cho người Palestine mà còn bổ sung một quan điểm chính trị cụ thể cho các bước đi kinh tế này. Tuy nhiên, cách tiếp cận như vậy cần phải được kết hợp với các bước đi chính trị và an ninh nhằm giải quyết các nguyên nhân cốt lõi dẫn tới xung đột và sau cùng là hướng tới chấm dứt việc chiếm đóng cũng như đạt được giải pháp hai nhà nước như đã thương lượng.   

Điều phối viên LHQ bày tỏ đặc biệt quan ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu Bờ Tây khi sắp tới ngày 29/5 đánh dấu sự kiện Israel sáp nhập Đông Jerusalem năm 1967. Trong dịp này, một số người theo chủ nghĩa dân tộc Do Thái tại Đông Jerusalem đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tuần hành mang theo cờ Israel đi qua khu dân cư Hồi giáo ở thành cổ Jerusalem. Ông Wennesland kêu gọi giới chức trách đưa ra các quyết định phù hợp để giảm thiểu đối đầu và giảm nguy cơ leo thang bạo lực. Bên cạnh đó, cần tôn trọng và giữ nguyên hiện trạng tại các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem. 

Trong diễn biến liên quan, Liên đoàn Arab (AL) cùng ngày 26/5 đã cảnh báo về hậu quả của cuộc tuần hành nói trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ông Saeed Abu Ali - Trợ lý Tổng Thư ký AL về các vấn đề Palestine và các vùng lãnh thổ Arab bị chiếm đóng - chỉ trích quyết định của nhà chức trách Israel cho phép cuộc tuần hành nói trên, cảnh báo cuộc tuần hành sẽ kích động người Palestine và các quốc gia Arab, theo đó sẽ gây nguy hiểm đối với tình hình an ninh, sự ổn định và các nỗ lực hạn chế căng thẳng leo thang. Ông Ali kêu gọi Chính phủ Israel đình chỉ ngay lập tức "cuộc tuần hành cờ" này, coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. 

Trước đó, ngày 25/5, truyền thông Israel đưa tin, cảnh sát Israel đã đặt Jerusalem trong tình trạng báo động do lo ngại nguy cơ bùng phát bạo lực trong "cuộc tuần hành cờ" được lên kế hoạch vào ngày 29/5. Hồi tháng 5/2021, cuộc tuần hành tương tự ở Jerusalem đã dẫn đến cuộc xung đột kéo dài 11 ngày giữa quân đội Israel và phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza, khiến hơn 200 người Palestine và hơn 10 người Israel thiệt mạng.

Nguyễn Trường - Minh Tâm (TTXVN)
Palestine kêu gọi Israel ngăn chặn cuộc tuần hành ở Jerusalem
Palestine kêu gọi Israel ngăn chặn cuộc tuần hành ở Jerusalem

Ngày 25/5, giới chức Palestine đã kêu gọi Chính phủ Israel ngăn chặn một cuộc tuần hành dự kiến diễn ra ngày 29/5 tới tại Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN