Cảnh tàn phá của trận lũ quét và lở bùn đá nghiêm trọng ở huyện Nuwakot, Nepal ngày 27/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo số liệu chính thức, một tuần sau khi thảm họa thiên nhiên xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, vào ngày 1/9, số người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở bùn ở khu vực Himalaya đã tăng lên hơn 1.000 người .
Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal (NDRRMA), các đội tìm kiếm và cứu nạn đã xác nhận thêm 84 trường hợp tử vong, nâng số người thiệt mạng ở phía Nepal của biên giới lên 987 người, trong khi 3.916 người, trong đó có 583 người nước ngoài, vẫn đang mất tích.
Cơ quan này cho biết thêm 639 nhân viên làm việc tại các nhà máy thủy điện nằm trong số những người mất tích.
Giới chức Trung Quốc xác nhận 16 người thiệt mạng, trong khi hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiến hành đối với 546 người mất tích, trong đó có 261 người nước ngoài.
Số liệu từ hai phía cho thấy tổng số người thiệt mạng đã lên tới 1.003 người, trong khi khoảng 4.462 người, bao gồm 844 người nước ngoài, vẫn đang mất tích.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong một đường hầm gần thành phố Bidur, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 30/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Thảm họa xảy ra ngày 26/8 khi một sông băng trên núi Langtang Lirung của Nepal bị vỡ ở độ cao khoảng 5.200 mét, gây ra một trận lở tuyết gồm băng và đá, sau đó phát triển thành một dòng chảy đất đá khổng lồ và quét qua các thung lũng dọc khu vực biên giới.
Dòng nước khổng lồ cùng với các trận sạt lở bùn đã tàn phá Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Kavre và Thung lũng Kathmandu ở Nepal, đồng thời vùi lấp cửa khẩu biên giới Gyirong ở phía Tây Nam Tây Tạng (Trung Quốc) với Nepal.
Phần lớn những người nước ngoài mất tích là công dân Ấn Độ. Theo số liệu do hai nước cung cấp, trong số những người được báo cáo mất tích có 275 công dân Ấn Độ và 100 công dân Trung Quốc.
Trong bối cảnh số thi thể được tìm thấy ngày càng tăng, Nepal đã đề nghị hỗ trợ các tủ đông bảo quản thi thể, bộ dụng cụ xét nghiệm ADN, công nghệ viễn thám và thiết bị bay không người lái (UAV) để lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ đã cử các đội cứu hộ tới hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.
Địa hình hiểm trở, đường sá bị hư hỏng và các cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá hủy vẫn là những trở ngại lớn đối với hoạt động liên lạc.
Theo các cuộc phỏng vấn của truyền thông nhà nước Trung Quốc với các đội tìm kiếm và cứu nạn, các lực lượng này đã đến được cửa khẩu biên giới Gyirong sau khi đi bộ trong 10 giờ, nhưng không còn thấy dấu vết của các tòa nhà hay cơ sở hạ tầng khác ở phía Trung Quốc của biên giới.