IS kiểm soát một phần lãnh thổ Afghanistan

Báo "The Times" (Anh) ngày 6/12 đưa tin các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm một phần lãnh thổ ở miền Đông Afghanistan và lực lượng này đang hoạt động theo các kịch bản như ở Syria và Iraq.

Một hình ảnh đăng trên Twitter được cho là một trại huấn luyện IS ở miền Đông Afghanistan. Ảnh: Long War Journal

Theo báo trên, có tới 1.600 tay súng trung thành với IS đã chiếm một phần lãnh thổ đáng kể thuộc 4 tỉnh nằm ở phía Nam Jalalabad. Những phần tử khủng bố, với sự tàn bạo đặc trưng của các nhóm khủng bố ở Syria và Iraq, đang áp dụng hình thức tra tấn và hành quyết. Hàng chục nghìn gia đình Afghanistan đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Nỗ lực của quân đội Afghanistan nhằm chống lại các tay súng thánh chiến không thành công, dẫn đến tổn thất lên tới 500 binh sỹ đã hy sinh trong các cuộc giao tranh với IS vừa qua.

Báo trên đã gắn động thái bành trướng của IS với việc binh sĩ Anh và Mỹ rút khỏi Afghanistan, cũng như sự chia rẽ trong nội bộ lực lượng Taliban. Trong những tháng gần đây, mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda - vốn có liên hệ mật thiết với Taliban - đã chuyển hướng sang phía IS.

TN
IS đang tuyển thêm nhiều lính trẻ em
IS đang tuyển thêm nhiều lính trẻ em

Nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang ép buộc thêm nhiều trẻ em gia nhập hàng ngũ của chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN