Pháp cảnh báo Libya sắp trở thành "thiên đường" cho IS

Libya ngày càng có nguy cơ trở thành "thiên đường" cho các tay súng chiến đấu dưới lá cờ đen của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định Libya ngày càng có nguy cơ trở thành "thiên đường" cho các tay súng chiến đấu dưới lá cờ đen của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong bối cảnh liên quân quốc tế đang tấn công các mục tiêu của nhóm thánh chiến cực đoan này tại Iraq và Syria.

Trả lời phỏng vấn tờ Jeune Afrique số ra cuối tuần, ông Le Drian khẳng định: "Đây là nguy cơ lớn, vì vậy người dân Libya cần đoàn kết thực sự với nhau". Bộ trưởng Le Drian bày tỏ lo ngại về nguy cơ liên lết giữa IS với Boko Haram, nhóm Hồi giáo vũ trang đang hoành hành tại khu vực các nước Nigeria, Niger, Chad và Cameroon. Ông kêu gọi các phe phái đối lập ở Libya đoàn kết vì sự nghiệp chung, đồng thời kêu gọi các nước láng giềng Algeria và Ai Cập sử dụng các kênh ngoại giao để phối hợp vì mục đích này.

Tuy nhiên, ông Le Drian bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Libya. Ông cảnh báo phương Tây cần cố gắng thúc đẩy tình đoàn kết của nhân dân Libya trước mối đe dọa này.

Hiện tại Libya đang tồn tại hai chính phủ và hai quốc hội song song. Một chính phủ được lực lượng Majir Libya (Bình minh Libya) lập ra và ủng hộ quốc hội cũ, chiếm thủ đô Tripoli làm trụ sở từ tháng 8/2014. Một chính phủ được quốc tế ủng hộ, do Quốc hội dân bầu mới lập ra, hiện phải đặt trụ sở tại thành phố Tobruk. Tình trạng bạo loạn hiện nay giữa các lực lượng vũ trang đối lập đang tạo điều kiện cho IS thiết lập sự ảnh hưởng tại Libya. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng nhóm này sẽ lợi dụng các cuộc xung đột bộ lạc để xâm nhập sâu hơn vào châu Phi.

Cảnh sát Tunisia làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Tunis ngày 25/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan, Tunisia ngày 4/12 thông báo đóng cửa sân bay quốc tế chính Tunis-Carthage đối với các chuyến bay đến từ Libya. Đây là biện pháp tăng cường an ninh mới nhất sau vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Tunis hôm 24/11 làm 14 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
 
Phát biểu trên đài phát thanh, Bộ trưởng Giao thông Tunisia Mahmoud Ben Romdhane cho biết Tunisia đang phải đối mặt với tình trạng an ninh nghiêm trọng, vì vậy cần áp dụng một số biện pháp tăng cường an ninh. Theo ông Romdhane, các chuyến bay từ "điểm nóng" Libya sẽ chỉ được phép hạ cánh ở Sfax, cách Tunis 270 km về phía Đông Nam.

Trước đó, Tunisia đã đóng cửa biên giới với Libya, một ngày sau vụ đánh bom liều chết trên một xe buýt chở cảnh vệ tổng thống đi làm. Bộ Nội vụ cho biết chất nổ được dùng trong vụ này cùng loại với đai chất nổ được chuyển bất hợp pháp từ Libya mà cảnh sát Tunisia đã thu giữ hồi năm 2014.

Cũng trong ngày 4/12, Bộ Nội vụ Tunisia thông báo bắt giữ hai nghi can lên kế hoạch các vụ đánh bom liều chết tại Tunis.

TTXVN/Tin Tức
Thủ lĩnh IS lọt đề cử “Nhân vật của năm” tạp chí Times
Thủ lĩnh IS lọt đề cử “Nhân vật của năm” tạp chí Times

Mỗi năm tạp chí Times lại đưa ra một danh sách các ứng cử viên có thể trở thành “Nhân vật của năm” – một giải thưởng uy tín chất lượng vinh danh người có sức ảnh hưởng tới nhân loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN