Xác định danh tính thủ phạm đánh bom tại Tunis

Ngày 26/11, Bộ Nội vụ Tunisia thông báo đã xác định được danh tính của thủ phạm gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt bảo vệ an ninh tổng thống tại thủ đô Tunis làm 14 người thiệt mạng và 20 người bị thương.


Cảnh sát Tunisia điều tra tại hiện trường vụ tấn công ở Tunis ngày 25/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông báo của Bộ trên nêu rõ dựa vào các kết quả phân tích ADN, cảnh sát đã xác định thủ phạm vụ tấn công là Houssam ben Hedi ben Miled Abdelli, 26 tuổi, một người bán hàng rong ở Manouba, ngoại ô thủ đô Tunis.


Kết luận này của cảnh sát Tunisia trái với những tuyên bố mà tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đưa ra khi thừa nhận tiến hành vụ đánh bom trên. Theo tuyên bố của IS, kẻ đánh bom là một công dân Tunisia tên là Abou Abdallah al-Tounissi. Tên này đã đeo một đai chất nổ và lên chiếc xe buýt khi chiếc xe này dừng đón cảnh vệ tổng thống ở vị trí chỉ cách trụ sở Bộ Nội vụ vài trăm mét.


Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ 20 nghi can có mối liên hệ với chủ nghĩa cực đoan và thu giữ nhiều vũ khí trong 526 vụ đột kích trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, cảnh sát không cho biết trong số nghi can trên có ai liên quan đến vụ tấn công ở thủ đô hôm 24/11 hay không.


Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, sau khi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu, Tunisia đã đẩy mạnh các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh như ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa biên giới trên bộ với Libya trong 15 ngày, từ 26/11 (giờ địa phương), đồng thời tăng cường giám sát biên giới trên biển và trên không, cũng như chặn những trang thông tin điện tử có liên quan tới khủng bố và áp dụng các biện pháp khẩn cấp theo luật chống khủng bố đối với những người trở về từ các điểm nóng xung đột. Cũng trong ngày 26/11, các nhà lãnh đạo Tunisia đã hối thúc việc xem xét lại những chiến lược mà nước này đang áp dụng để đối phó với khủng bố, đặc biệt trong bối cảnh Tunisia đang trở thành một trong những mục tiêu chính của IS.


Từ đầu năm tới nay, các nhóm khủng bố đã tiến hành 2 vụ tấn công tại Tunisia làm 60 người thiệt mạng. Từ năm 2011, Tunisia đã phải đối mặt với sự gia tăng các vụ tấn công của các phần tử cực đoan, phần lớn do mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qeada tại Bắc Phi (AQIM) tiến hành, làm hàng chục binh sĩ, cảnh sát thiệt mạng. Theo nhà chức trách nước này, hiện có hàng nghìn thanh niên Tunisia đang đứng trong hàng ngũ các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Iraq, Syria và Libya.


TTXVN/Tin Tức
IS thừa nhận đánh bom khủng bố tại thủ đô Tunisia
IS thừa nhận đánh bom khủng bố tại thủ đô Tunisia

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 25/11 đã thừa nhận đứng sau vụ đánh bom khủng bố tại thủ đô Tunis của Tunisia hôm 24/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN