Đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao
Ngày 27/11, tại tọa đàm "Thương mại hóa công nghệ sâu", ông Youseff Iguider, Phó Chủ tịch Phát triển kinh doanh và Giám đốc Quản lý tại Nhật Bản của SRI International cho biết, sự hiện diện của SRI tại TP Hồ Chí Minh là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội kết nối hệ sinh thái công nghệ Việt Nam với các tiêu chuẩn quản trị và nghiên cứu hàng đầu thế giới. Đây được xem là cơ sở để hai bên triển khai những hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ sâu thời gian tới.
Ông Youseff Iguider, Phó Chủ tịch Phát triển kinh doanh và Giám đốc Quản lý tại Nhật Bản của SRI International chia sẻ tại Tọa đàm.
Theo ông Youseff Iguider, việc TP Hồ Chí Minh tìm kiếm và mở rộng hợp tác chiến lược với những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới để tập trung phát triển các công nghệ sâu sẽ giúp TP Hồ Chí Minh phát triển công nghệ vượt bậc. Trong đó, TP Hồ Chí Minh bắt tay với SRI International (Viện nghiên cứu danh tiếng của Hoa Kỳ) sẽ "thổi luồng gió mới" cho hoạt động đổi mới sáng tạo trong nước, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, trong bối cảnh Việt Nam đang hướng đến phát triển bứt phá về công nghệ lõi. Bởi, Viện này là nơi khai sinh nhiều di sản công nghệ lớn của nhân loại như: mạng ARPANET, nền tảng của Internet, chuột máy tính, màn hình LCD, robot phẫu thuật Da Vinci hay trợ lý ảo Siri trên iPhone...
Theo ông Youseff Iguider, để tận dụng những hợp tác với các tập đoàn, nhà nghiên cứu công nghệ quốc tế, các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh thay vì trông chờ sự dẫn dắt của các tập đoàn công nghệ khổng lồ thì nên tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên lực lượng SMEs vốn chiếm phần lớn trong nền kinh tế. Đây sẽ là động lực giúp Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn 2045, trong đó con người là trung tâm và hạ tầng đổi mới sáng tạo phải được ưu tiên song song với hạ tầng vật chất.
"SRI sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển giao các quy trình đổi mới sáng tạo theo mô hình Thung lũng Silicon, từ khởi tạo ý tưởng, phát triển sản phẩm đến kiểm chứng thị trường. Đây là những phương pháp giúp startup vượt qua 'thung lũng chết' và mở rộng sang quy mô toàn cầu", ông Youseff Iguider nói.
Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban nghiên cứu chính sách, chiến lược của HCMC C4IR chia sẻ về việc hình thành hệ sinh thái sâu tại Việt Nam.
Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban nghiên cứu chính sách, chiến lược Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) cho biết, để sớm hình thành hệ sinh thái Deep Tech tại Việt Nam, đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh - nơi đang hướng tới vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, Thành phố cần tiếp tục kiên trì với các nhóm giải pháp đã xác định: phát triển con người, hoàn thiện quy trình, nâng cấp hạ tầng, mở rộng tài chính và hoàn thiện cơ chế chính sách.
"Việc hợp tác sâu hơn với các tập đoàn công nghệ quốc tế là điều kiện tiên quyết để chuyển giao tri thức, chuẩn hóa quy trình nghiên cứu - thương mại hóa và mở ra cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Chẳng hạn, TP Hồ Chí Minh hợp tác với SRI International được xem là một trong những bước đi quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nghiên cứu chuyên sâu và tăng cường năng lực hạ tầng công nghệ. Sắp tới, hai bên sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội dung hợp tác, hướng tới việc mở các viện nghiên cứu và thu hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao", ông Nguyễn Anh Thi cho biết.
Cũng theo ông Nguyễn Anh Thi, về lâu dài, TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, robot và dữ liệu lớn, đồng thời xây dựng hạ tầng thử nghiệm cho công nghệ mới, tạo môi trường để startup và doanh nghiệp công nghệ kiểm chứng sản phẩm. Khi các giải pháp trên được triển khai đồng bộ, TP Hồ Chí Minh sẽ có cơ sở để bứt phá, rút ngắn khoảng cách công nghệ và tiến gần mục tiêu trở thành trung tâm Deep Tech hàng đầu khu vực.
Dưới góc độ doanh nghiệp, đại diện một doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam cho biết, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với các viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ toàn cầu sẽ giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách về công nghệ cốt lõi. Theo đó, các giải pháp như: điện toán biên, AI tạo sinh, mô phỏng số hay chip bán dẫn đều là những lĩnh vực Việt Nam có thể vươn lên mạnh mẽ nếu tận dụng hiệu quả hợp tác quốc tế. “Chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm phát triển công nghệ trong khu vực với những sản phẩm trí tuệ nhân tạo và phần mềm đạt chất lượng toàn cầu", vị đại diện doanh nghiệp này cho biết.
Tăng cường hợp tác chiến lược
Để phát triển, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, UBND TP Hồ Chí Minh đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng với doanh nghiệp và đối tác số quốc tế, thể hiện cam kết đồng hành và cụ thể hóa các nội dung đã được trao đổi trước đó.
Theo đó, hàng loạt biên bản ghi nhớ được ký kết gồm: Hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và TTI về phát triển chuỗi cung ứng nội địa; hợp tác với SynoSys về đào tạo thiết kế vi mạch; hợp tác với FPT Semiconductor về đào tạo và kiểm định chip, tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI; hợp tác với Liên minh kinh tế tầm thấp; hợp tác giữa HCMC C4IR, Viện Hàng không vũ trụ Việt Nam, SaigonTel và Accelink (Hoa Kỳ) về công nghệ không gian tầm thấp; chương trình phát triển Trung tâm Dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge-AI Data Center); hợp tác giữa HCMC C4IR và SRI International về nền tảng trao đổi tri thức; hợp tác giữa HCMC C4IR, SaigonTel và Naver về trung tâm dữ liệu; hợp tác giữa Cảng Los Angeles, HCMC C4IR, ECV và SaigonTel về thu hút đầu tư vào cảng biển; hợp tác giữa HCMC C4IR và Ant International; hợp tác giữa HCMC C4IR và Sở KH&CN Đà Nẵng; chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ chuyển đổi sản xuất thông minh; hợp tác giữa Binance và Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh; hợp tác chiến lược giữa VinaCapital và FPT...
Một loạt các ký kết hợp tác giữa các cơ quan của Thành phố, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế về công nghệ số dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.
Song song đó, Trung tâm Tài chính quốc tế TP Hồ Chí Minh cũng đã công bố Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu nhằm đưa Thành phố trở thành Trung tâm tài chính và tài sản số hàng đầu khu vực. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, khẳng định chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” không chỉ là định hướng mà còn là tuyên bố phát triển mới của Thành phố, đòi hỏi năng lực triển khai thực tế ở cả cấp Chính phủ, đô thị, doanh nghiệp và toàn hệ sinh thái.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, việc Thành phố chủ động ký kết hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ giúp tiếp nhận tri thức tiên tiến mà còn tạo nền tảng hình thành các ngành công nghiệp số có khả năng cạnh tranh khu vực. Những thỏa thuận này sẽ giúp TP Hồ Chí Minh rút ngắn quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái công nghệ mở, nơi doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Với tầm nhìn dài hạn, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư công nghệ, đồng thời là trung tâm lan tỏa đổi mới sáng tạo quốc gia trong thập kỷ tới.
Các công nghệ hiện đại được giới thiệu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.
Liên quan đến việc chuyển đổi công nghệ sâu, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo nền tảng để cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, TP Hồ Chí Minh xác định đổi mới sáng tạo là động lực trọng tâm để kiến tạo kinh tế tri thức và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, với kinh tế số đóng góp 30 - 40% GRDP, chi xã hội cho nghiên cứu và phát triển đạt 2 - 3% GRDP, đồng thời dành tối thiểu 4 - 5% tổng chi ngân sách hàng năm cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Chính quyền Thành phố cam kết đồng hành cùng cộng đồng đổi mới sáng tạo trong mọi giai đoạn, phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối và chia sẻ để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển.