Mỹ tiêu diệt đầu sỏ IS ở Libya

Lầu Năm Góc thông báo Abu Nabil, thủ lĩnh cấp cao của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Libya, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích đêm 13/11.


Giới chức Mỹ cho biết, hai chiếc máy bay F-15 đã tham gia cuộc không kích tiêu diệt đầu sỏ IS.

Theo thông báo ngày 14/11 của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã không kích nhằm vào Nabil, đối tượng mang quốc tịch Iraq và còn được gọi là Wissam Najm Abd Zayd al Zubaydi. Nabil là đặc vụ lâu năm của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và thủ lĩnh cấp cao của IS ở Libya. Thông báo này cho biết đây là cuộc không kích đầu tiên của Mỹ nhằm vào giới thủ lĩnh IS ở Libya và nhận định rằng cái chết của Nabil sẽ làm suy giảm năng lực của IS trong việc thực hiện các mục tiêu của nhóm khủng bố này ở Libya, trong đó có việc tuyển mộ các chiến binh mới cũng như âm mưu tấn công nước Mỹ.

Cũng theo thông báo trên, đợt không kích được thực hiện trước khi diễn ra làn sóng tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp.

T.N (Theo Tân Hoa xã)
Ai gây ra đêm kinh hoàng ở Paris?
Ai gây ra đêm kinh hoàng ở Paris?

Hiện có nhiều dự đoán về thế lực thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại một loạt địa điểm ở Paris ngày 13/11, dù tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố gây ra thảm kịch này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN