Thủ lĩnh IS lọt đề cử “Nhân vật của năm” tạp chí Times

Mỗi năm tạp chí Times lại đưa ra một danh sách các ứng cử viên có thể trở thành “Nhân vật của năm” – một giải thưởng uy tín chất lượng vinh danh người có sức ảnh hưởng tới nhân loại.

Thủ lĩnh IS lọt đề cử “Nhân vật của năm” tạp chí Times ảnh 1

Tên thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi

Một sự thật đáng buồn năm nay, bên cạnh những người có đóng góp to lớn như Tổng thống Nga Vlidimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, các biên tập viên của Times lại cho thêm tay thủ lĩnh khét tiếng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

Tên Abu Bakr al-Baghdadi đã được Liên hợp quốc chính thức coi là kẻ thù số 1 của toàn thế giới. Hội đồng Bảo an cho rằng hắn ta là mối đe dọa toàn cầu và mỗi một quốc gia đều cần phải chuẩn bị các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hiểm họa này.

Theo như nhiều chuyên gia bình luận, mức ảnh hưởng của thủ lĩnh IS trong năm 2015 vượt xa so với các ứng viên khác như Tổng thống Putin – người đã quyết định triển khai các hoạt động quân sự Nga tại Syria trong cuộc chiến chống IS, hay bà Merkel với chính sách mở cửa để đón 900.000 người tị nạn vào Đức.

Trớ trêu thay, tham vọng đẩy thế giới vào con đường chiến tranh đẫm máu của Abu Baghdadi còn được biết đến nhiều hơn so với nỗ lực của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong tiến trình thúc đẩy đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran vào tháng 7.

Abu Bakr al-Baghdadi từng là thủ lĩnh của tổ chức Al-Qaeda ở Iraq với biệt danh “Osama bin Laden mới”. Tuy nhiên điểm phân biệt tay Abu với cựu thủ lĩnh Al-Qaeda  đó chính là nguyên tắc và mục tiêu của IS khi nói với các thành viên mới gia nhập là thành lập một nhà nước Hồi giáo bao trùm thế giới Arab và cả những nước khác. Có tin tình báo cho rằng hắn đã bị thương trong một trận không kích vào tháng 3 và IS đang bị đẩy lùi trước các đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu và Nga, tuy nhiên không ai có thể phủ nhận tội ác diệt chủng mà chúng đã gây ra.

Hồng Hạnh (Telegraph)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.