Lãnh đạo đảng làm nên lịch sử ở Đức yêu cầu người Ukraine rời đi

Đồng lãnh đạo đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), bà Alice Weidel mô tả gánh nặng từ việc nhà nước tiếp tục hỗ trợ người di cư Ukraine là “hoàn toàn không thể duy trì”, tuyên bố rằng người di cư Ukraine phải rời khỏi Đức.

Biểu tình phản đối quan điểm của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) tại thành phố Munich ngày 21/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 13/9, trả lời phỏng vấn hãng truyền thông cánh hữu AUF1 của Áo mới đây, đồng lãnh đạo đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), bà Alice Weidel tuyên bố rằng người di cư Ukraine phải rời khỏi Đức.

Bà Weidel phản đối khả năng nhập quốc tịch cho những người “mà thực ra cần phải được đưa trở về quê hương của họ”, trong đó có “hơn một triệu người Ukraine ở đây đang nhận ‘trợ cấp công dân’ (các khoản trợ cấp phúc lợi)”.

Đồng Chủ tịch AfD mô tả gánh nặng từ việc nhà nước tiếp tục hỗ trợ người di cư Ukraine là “hoàn toàn không thể duy trì”, đồng thời nhấn mạnh rằng họ nên trở về quê hương.

Nữ chính trị gia cánh hữu nói: “Đặc biệt là những nam giới trẻ Ukraine trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự - chúng ta đang nói đến hàng trăm nghìn người - những nam giới trẻ tuổi đó thực sự nên trở về”.

Bà Weidel còn cam kết rằng nếu AfD lên nắm quyền tại Đức, đảng này sẽ “chấm dứt các khoản thanh toán cho Ukraine và mọi hình thức hỗ trợ chiến tranh, đồng thời chúng tôi sẽ yêu cầu Ukraine hoàn trả những khoản tiền đáng kể”.

Trước đó vào hồi tháng 6, bà Weidel cũng đưa ra tuyên bố tương tự, nói rằng Kiev nên bồi thường cho Berlin về vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chẩy phương Bắc (Nord Stream) năm 2022, vụ việc mà giới chức Đức quy trách nhiệm cho một nhóm nhỏ các đối tượng Ukraine hành động ngoài sự chỉ đạo.

Khi đó, bà Weidel giải thích rằng Đức đã “chịu thiệt hại vô cùng lớn... do mất nguồn nhiên liệu hóa thạch giá rẻ của Liên bang Nga” vốn được vận chuyển qua các đường ống dưới biển này.

Theo RT, trong những tháng gần đây, các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy AfD là đảng được ủng hộ nhiều nhất tại Đức, với tỷ lệ ủng hộ của 28% số người được hỏi.

Năm nay, trong cuộc bầu cử cấp bang ngày 6/9, AfD đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp bang đầu tiên của mình.

Với 43,8% số phiếu ủng hộ, AfD đã dẫn đầu cuộc bầu cử ở bang Saxony-Anhalt trong khi Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đứng thứ hai với chỉ 17,2% số phiếu ủng hộ.

Theo báo The Kyiv Independent tối 6/9, chiến thắng cùng ngày của AfD tại bang Saxony-Anhalt đánh dấu lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, một chính quyền cấp bang cực hữu có thể được thành lập tại Đức. Điều này cũng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine.

Lãnh đạo AfD đã cam kết cắt giảm hỗ trợ dành cho người tị nạn Ukraine và khôi phục các mối quan hệ giáo dục với Liên bang Nga.

Theo báo Anh The Telegraph, Thủ tướng Đức Friedrich Merz được cho là đang xây dựng các tuyến vận chuyển thay thế về phía Đông dành cho trang thiết bị quân sự và thậm chí cả lực lượng NATO trong trường hợp Liên bang Nga tiến hành một cuộc tấn công.

Việc AfD dẫn đầu tại bang Sachsen-Anhalt cũng sẽ thử thách quyết tâm mà các đảng địa phương khác đã tuyên bố về việc không hợp tác với phe cực hữu.

AfD phần lớn bị loại khỏi các cuộc đàm phán thành lập liên minh do cái gọi là “bức tường lửa” (firewall) - một thỏa thuận giữa các đảng khác của Đức về việc không hợp tác với phe cực hữu, một cách tiếp cận bắt nguồn từ kinh nghiệm lịch sử của nước này với chủ nghĩa Quốc xã.

Theo Kyodo, vào tháng 5 năm ngoái, cơ quan tình báo Đức đã xếp loại AfD là một “phong trào cực đoan cánh hữu đã được xác nhận” với mục tiêu lâu dài là lật đổ Thủ tướng Merz và định hình lại nền chính trị Đức.

Đảng dân tộc chủ nghĩa này cũng đang hướng tới những bước tiến trong các cuộc bầu cử những tuần tới, hy vọng giành chiến thắng tại bang Mecklenburg-Vorpommern ở Đông Bắc nước Đức và về thứ hai tại Berlin vào ngày 20/9.

Ngay cả khi AfD không đạt được các mục tiêu tại những bang này, thành công của đảng tại bang Saxony-Anhalt cho thấy chủ nghĩa dân tộc cánh hữu cũng như những quan điểm có thiện cảm với Liên bang Nga đang ngày càng trở nên bình thường hóa trong đời sống chính trị Đức.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.