Phạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD

Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.

Theo tờ New York Times ngày 13/9, tình trạng lừa đảo qua mạng và điện thoại tại Mỹ đang gia tăng mạnh mẽ với tổng thiệt hại do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ghi nhận lên tới hơn 20,9 tỷ USD trong năm qua, trong đó nhiều vụ án bắt nguồn từ chính các phòng giam trong nhà tù Mỹ.

Các phạm nhân sử dụng điện thoại lậu do thiết bị bay không người lái, người thân hoặc quản giáo tuồn vào để gọi điện đe dọa bắt giữ do trốn nghĩa vụ bồi thẩm đoàn hoặc giả danh dịch vụ bảo lãnh.

Bang Georgia được xem là tâm điểm của làn sóng này khi Cục Cải chính bang Georgia đã tịch thu hàng nghìn điện thoại, hàng chục máy bay không người lái và bắt giữ 18 nhân viên cùng 92 dân thường liên quan đến hành vi cung cấp điện thoại trái phép cho tù nhân.

Tổng công tố viên bang Georgia Chris Carr kiến nghị chính quyền liên bang cho phép áp dụng các biện pháp phá sóng điện thoại và bắn hạ máy bay không người lái quanh khu vực nhà tù, trong khi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) và Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết đang xây dựng các quy định mới để hỗ trợ ngăn chặn.

Ông Art Monk, 68 tuổi, sống tại Columbia, bang Nam Carolina trở thành nạn nhân khi nhận được các cuộc gọi và tin nhắn từ một kẻ giả mạo tên "James" tự xưng là nhân viên của công ty bảo lãnh In - Out Bail Bonds vào tháng 2. Kẻ lừa đảo thông báo con của ông đang bị giam giữ và cần tiền gấp cho việc bảo lãnh, cai nghiện và mua thuốc tâm thần, khiến ông mềm lòng chuyển 11.939 USD qua ứng dụng Cash App - khoản tiền ông tích lũy để nộp thuế. Sau khi người vợ cũ phát hiện đây là trò lừa đảo, ông Art Monk đã chủ động liên hệ với cơ quan cảnh sát, gửi thư cho Tổng thống Mỹ cùng các Thống đốc bang và cùng cảnh sát công khai vụ việc trước truyền thông để nâng cao cảnh giác cho cộng đồng.

Điều tra viên Markus Johnson thuộc Sở Cảnh sát quận Richland, bang Nam Carolina đã truy vết các cuộc gọi giả mạo qua dữ liệu sóng viễn thông, xin lệnh khám xét tới Google, Verizon, Zelle và xác định kẻ lừa đảo "James" thực chất là một phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tù Bang Washington ở Davisboro,bang Georgia.

Cảnh sát trưởng quận Richland Leon Lott nhận định tội phạm hiện nay đang chiếm đoạt tiền qua điện thoại nhiều hơn cả dùng súng và cho rằng tình trạng lừa đảo tại Mỹ chưa bao giờ tồi tệ như hiện nay.

Nguyễn Giang - P/v TTXVN tại New York

Dành cho bạn

Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Trong tuần qua, thị trường nông sản và hàng hóa toàn cầu ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá ngô tại Mỹ giảm mạnh sau báo cáo bất ngờ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá gạo châu Á và giá đường thế giới vẫn duy trì ở mức cao do những lo ngại về thời tiết và gián đoạn nguồn cung.

Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/10 chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11. Động thái này nằm trong xu hướng ngày càng nhiều quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến.