IS phá các ngôi mộ ở Syria, bán thi thể ra chợ đen

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đào trộm các ngôi mộ tại nghĩa trang ở Syria, đánh cắp rồi bán tử thi trên thị trường chợ đen.

Giám đốc Văn phòng Pháp y Syria – ông Zaher Hajo đã xác nhận về tình trạng trên với hãng tin Sputnik (Nga).

Chú thích ảnh
Thành viên nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra tại Syria. Ảnh: AFP

Theo ông Hajo, những ngôi mộ bị tấn công thường thuộc về các quan chức Syria và đây là hành vi trả thù của IS đối với chính phủ quốc gia Trung Đông. Hiện tượng phá mộ trộm tử thi này xuất hiện tại những khu vực IS kiểm soát trái phép ở tỉnh Idlib và Aleppo.

Ông Zaher Hajo cho biết: “Ngày nào cũng tôi cũng nhận được báo cáo từ người dân tại miền Bắc Syria về trường hợp đào mộ các quan chức và những người được kính trọng”.

Ngoài ra, ông Hajo cho biết IS còn bán những thi thể bị đào trộm trên thị trường chợ đen.

Ông Hajo đã lấy trường hợp một chính trị gia có tiếng tại Aleppo đã qua đời cách đây 6 năm là ví dụ. IS từng chiếm đóng khu vực chôn cất vị chính trị gia này. Sau khi quân đội Syria giải phóng khu vực này, người thân của vị chính trị gia quá cố báo cáo rằng ngôi mộ của ông đã bị xâm phạm. Phần thi thể của vị chính trị gia quá cố còn bị sỉ nhục.

Người dân Syria vô cùng bất bình trước hành vi trộm cướp mộ bởi việc bảo vệ sự yên bình của người đã mất là vô cùng quan trọng, thiêng liêng trong đời sống của người dân nước này.

Tuy nhiên, Sputnik cho biết trong 7 năm diễn ra nội chiến, thành viên của các nhóm khủng bố cực đoan như Mặt trận al-Nusra, IS… thường xuyên xâm phạm đến mộ của người quá cố. Những kẻ khủng bố còn dùng xe ủi để phá các nghĩa trang.

Quang Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Ukraine; Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc; BRICS thông qua Tuyên bố chung Ấn Độ 2026; Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn Trung Đông và Apple ra mắt sản phẩm mới... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.