Iran "dọa" tung bằng chứng IS buôn bán dầu với Thổ Nhĩ Kỳ

Thư ký Hội đồng Tư vấn lãnh đạo Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaie ngày 4/12 tuyên bố Tehran sẵn sàng cung cấp những thông tin cần thiết cho Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về việc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng buôn bán dầu ở nước này.


Xe téc chở dầu mỏ của quân khủng bố IS. Ảnh: AP

Phát biểu trong chuyến thăm những người bị thương ở Syria, ông Rezaie nêu rõ: "Nếu Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không biết thông tin về việc IS buôn bán dầu ở nước này, chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin này". Ông cho biết, các cố vấn Iran ở Syria đã chụp được những bức ảnh và quay phim các xe tải chở dầu của IS tới Thổ Nhĩ Kỳ và bằng chứng này có thể sớm được công bố.

Quan chức này nói thêm, các nước tham gia chiến dịch chống khủng bố cần kiềm chế và tránh đụng độ nhằm tập trung nỗ lực diệt trừ IS.

TN (Theo IRNA)
Israel bao tiêu phần lớn dầu lậu của IS
Israel bao tiêu phần lớn dầu lậu của IS

Israel là đối tác chủ chốt tiêu thụ dầu lậu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng – truyền thông tại Trung Đông đưa tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN