Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn đánh dấu 'thời đại mới' trong hợp tác ba bên

Ngày 15/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington tin tưởng hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến diễn ra trong tuần này sẽ đánh dấu “thời đại mới” trong quan hệ hợp tác ba bên. 

Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại cuộc gặp ở Munich, Đức, ngày 18/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Blinken cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh “lịch sử” với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vào ngày 18/8. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2015 các nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Trại David, gần thủ đô Washington. Đây là khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ. 

Dự kiến, tại hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo Mỹ - Nhật - Hàn sẽ nhất trí về cách thức nhằm “thể chế hóa hơn nữa” cơ chế khung quan trọng về hợp tác an ninh giữa 3 nước. Cơ chế này đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì an ninh và ổn định ở trong và ngoài khu vực châu Á. Theo đó, các bước đi sẽ bao gồm việc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa các quan chức cấp cao của 3 nước.

Theo ông Blinken, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những vấn đề ưu tiên khác mà 3 nước cùng quan tâm như an ninh kinh tế, công nghệ mới nổi, hỗ trợ nhân đạo và các chương trình phát triển. 

Theo kế hoạch, kết thúc hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo ba nước Mỹ - Nhật - Hàn sẽ đưa ra tuyên bố chung và một tài liệu riêng rẽ trong đó vạch ra những nguyên tắc cơ bản đối với quan hệ hợp tác ba bên. 

Tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Blinken đã gọi Nhật Bản và Hàn Quốc là “những đồng minh cốt lõi” của Mỹ, không chỉ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “mà còn trên toàn thế giới”. 

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại cuộc họp trực tuyến trước đó giữa ngoại trưởng 3 nước, Ngoại trưởng Blinken cùng Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã nhất trí rằng hợp tác ba bên ngày càng trở nên quan trọng hơn so với trước đây, vì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn sẽ đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Biden chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài đến Trại David kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021. Đây cũng sẽ là hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Các cuộc thảo luận ba bên trước đây đều được tổ chức bên lề các hội nghị quốc tế.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Mỹ-Nhật-Hàn nhất trí đáp trả 'ở mức tối đa' nếu Triều Tiên thử hạt nhân
Mỹ-Nhật-Hàn nhất trí đáp trả 'ở mức tối đa' nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí sẽ có biện pháp mạnh nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, theo đó sẽ “phản ứng khác” so với trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN