Hàn Quốc: Công bố nguyên tắc quốc gia trong quản lý, bảo tồn di sản văn hóa

Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc ngày 20/12 đã tổ chức lễ công bố các nguyên tắc của quốc gia trong bảo tồn giá trị di sản văn hóa.

Chú thích ảnh
Thư viện cổ Dosan tại Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, đông nam Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại lễ công bố, Cục Quản lý Di sản văn hóa đã trình bày về nguyên tắc và phương hướng bảo tồn giá trị di sản văn hóa thông qua văn bản 5 chương, 30 điều, bao gồm nguyên tắc bảo tồn, cách hiểu và vận dụng giá trị, quy trình bảo tồn, biện pháp bảo tồn, quản lý và  khai thác. 

Người đứng đầu Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc Choi Eung-cheon nhấn mạnh: "Để bảo tồn, quản lý và sử dụng di sản văn hóa một cách hiệu quả, chúng ta không chỉ cải thiện tên gọi và hệ thống phân loại, mà còn cân nhắc về bảo tồn “cái gì” và 'làm thế nào' để bảo vệ di sản văn hóa. Cần thiết lập và thống nhất về phương pháp bảo tồn".

Chủ tịch Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS) của Hàn Quốc Song In-ho cho rằng việc bảo vệ di sản văn hóa được thực hiện thông qua các biện pháp bảo tồn, quản lý và sử dụng di sản văn hóa và cần có sự thống nhất và hợp lý trong quá trình chia sẻ mục đích 'bảo vệ di sản văn hóa". Có như vậy các cơ quan hữu trách mới thu hút được sự tin tưởng và ủng hộ của công chúng đối với việc bảo tồn, quản lý và sử dụng di sản văn hóa và chỉ khi đó việc bảo vệ di sản văn hóa mới có thể bền vững.

Cộng đồng quốc tế lo ngại rằng trong quá trình tu bổ, phục hồi các di sản văn hóa sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, việc ra quyết định thường được đưa ra quá vội vàng mà không có sự hiểu biết đầy đủ về đặc điểm của các công trình lịch sử, cũng như dựa trên sự đồng cảm đối với các di sản văn hóa. Chính vì thế Hiến chương Athens (1931) và Hiến chương Venice (1964) ra đời và đã được xem là nguyên tắc quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn. 

Trong quá trình đưa ra nguyên tắc của mình, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc đã nghiên cứu và phân tích các nguyên tắc quốc tế của ICOMOS và các nguyên tắc bảo tồn di sản văn hóa của nước ngoài như Anh, Australia, Canada và Trung Quốc. Các quốc gia này đã dựa trên các nguyên tắc quốc tế để thiết lập các nguyên tắc bảo tồn di sản văn hóa phù hợp với điều kiện của mình và đang tích cực sử dụng chúng làm tài liệu đưa ra các tiêu chuẩn thực tế để bảo tồn và quản lý di sản văn hóa và định hướng cho việc ra quyết định bảo tồn.

Khánh Vân (TTXVN)
Văn hóa uống trà ở Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan trở thành di sản văn hóa phi vật thể
Văn hóa uống trà ở Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 1/12 đã bổ sung văn hóa uống trà ở Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể, ghi nhận văn hóa uống trà này là biểu tượng của "bản sắc, lòng hiếu khách và sự tương tác xã hội".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN