Gốm sứ Chile, tri thức cổ xưa Colombia là di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 29/11, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận kỹ năng tinh xảo chế tạo gốm sứ đen đang mai một ở Chile và tri thức cổ xưa của các nhóm thổ dân ở Colombia là di sản văn hóa phi vật thể.

Chú thích ảnh
Những sản phẩm gốm sứ đen tại Quinchamal, Chile, ngày 26/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, UNESCO cho biết đã bổ sung các kỹ năng chế tạo gốm sứ có từ nhiều thế kỷ nay ở Chile vào danh sách di sản văn hóa cần được bảo tồn khẩn cấp. Những sản phẩm gốm sứ này chủ yếu do những người phụ nữ ở 2 thị trấn Quinchamali và Santa Cruz de Cuca của Chile làm ra. 

Kỹ thuật làm đồ đất nung đen, trang trí các họa tiết màu trắng, được áp dụng chế tạo các vật dụng thiết thực như cốc, đĩa cũng như các sản phẩm mỹ nghệ như tượng người hoặc động vật... Theo hồ sơ đề cử với UNESCO, hiện chỉ còn 5 thợ nam giới và 74 thợ nữ giới tiếp tục truyền thống làm đồ gốm này. Trong số này nhiều người đã cao tuổi và 10 năm nữa sẽ chỉ còn 12 thợ gốm dưới 60 tuổi còn làm việc. Bên cạnh đó, một mối đe dọa khác đối với truyền thống này là việc trồng các rừng thông và bạch đàn trong khu vực, khiến những người thợ gốm khó kiếm được đất sét và phân chim là những nguyên liệu cần thiết để sản xuất đồ gốm.

Với việc kỹ năng trên được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, Chile sẽ được tiếp cận nguồn tài chính để bảo tồn truyền thống này. 

Chú thích ảnh
Những sản phẩm gốm sứ đen tại Quinchamal, Chile, ngày 26/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

UNESCO cũng công nhận hệ thống tri thức cổ xưa của 4 cộng đồng thổ dân ở Colombia là Arhuaco, Kankuamo, Kogui và Wiwa sinh sống ở khu vực miền núi ven biển cao nhất thế giới là di sản văn hóa phi vật thể. Theo UNESCO, các nhóm thổ dân này nắm giữ những kiến thức cần thiết để “chăm sóc mẹ thiên nhiên, nhân loại và hành tinh”. Các cộng đồng thổ dân này đều sinh sống trên sườn núi Sierra Nevada de Santa Marta ở miền Bắc Colombia và cùng mặc quần áo trắng truyền thống, đội mũ rơm đan.

Hồ sơ đề cử với UNESCO nêu rõ: "Hệ thống kiến thức này thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về lãnh thổ, qua đó biển, sông, đá, núi và đỉnh núi phủ tuyết được công nhận là tổng thể của một cơ thể sống duy nhất".

Bộ Văn hóa Colombia cho biết các cộng đồng bản địa này "đóng vai trò cơ bản trong bảo đảm hoạt động bảo vệ hệ sinh thái... và tránh đánh mất bản sắc văn hóa".

Minh Châu  (TTXVN)
Khánh thành tranh gốm Đài Loan trên Con đường gốm sứ
Khánh thành tranh gốm Đài Loan trên Con đường gốm sứ

Đoạn tranh gốm ghi dấu ấn những nét đẹp văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên tiêu biểu của Đài Loan (Trung Quốc) vừa được khánh thành sáng 9/8 trên đường đê Nghi Tàm, Hà Nội, nối dài Con đường gốm sứ về phía cầu Nhật Tân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN