Ảnh minh họa: Minh Tâm/TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định, Lễ hội Thành Tuyên cần hướng đến người dân; đồng thời, chuỗi các hoạt động được tổ chức cần thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với thiếu nhi, trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động bảo đảm yêu cầu trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật và sức hấp dẫn. Các ngành chức năng, địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và các điều kiện cần thiết để phục vụ người dân và du khách.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, việc đổi mới tổ chức lễ hội đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế, du lịch với yêu cầu giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động được tổ chức hướng đến nâng cao giá trị, uy tín và sức hấp dẫn của thương hiệu lễ hội; không để xảy ra tình trạng thương mại hóa; lệch chuẩn các giá trị văn hóa truyền thống, ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu Lễ hội Thành Tuyên.
Đến nay, công tác chuẩn bị lễ hội đã cơ bản hoàn tất. Năm nay, lễ hội tiếp tục được tổ chức theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, an toàn và giàu bản sắc. Tâm điểm là Đêm hội Thành Tuyên diễn ra từ 20 giờ ngày 20/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”.
Ngoài ra trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Tuyên Quang còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú, hấp dẫn như: Festival nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang 2026; không gian ẩm thực, lễ hội bia; giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”; giải trình diễn xe ô tô - mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV năm 2026...
Để làm nên sự khác biệt của Lễ hội Thành Tuyên không chỉ nằm ở qui mô, sự đa dạng mà còn ở sự tham gia và sáng tạo của cộng đồng. Mỗi mùa lễ hội, hàng trăm mô hình được sáng tạo với nhiều chủ đề, hình dáng và cách thể hiện khác nhau, tạo nên không gian Trung thu rực rỡ, hấp dẫn du khách. Từ việc chế tác các mô hình Trung thu, trang trí không gian, tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi đến việc đón tiếp và phục vụ du khách. Với chuỗi các hoạt động hấp dẫn, lễ hội không chỉ hướng đến một mùa Trung thu vui tươi, an toàn cho thiếu nhi mà còn mở rộng thành không gian giao lưu văn hóa, trải nghiệm du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương và kết nối cộng đồng.
Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức lần đầu năm 2004, sau đó được nâng lên qui mô cấp tỉnh năm 2014 và từ đó đã trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang. Lễ hội đã được sách kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là: Lễ hội có nhiều mô hình đèn Trung thu độc đáo, lớn nhất Việt Nam; mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam; cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam...