Nga nêu điều kiện chuyển giao tài sản bị đóng băng để tái thiết Ukraine

Nga đang xem xét chuyển tài sản bị đóng băng để hỗ trợ tái thiết Ukraine, nhưng với những điều kiện cụ thể. Đây có thể là bước ngoặt lớn trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Liệu thỏa thuận này có thành hiện thực, và Moskva đang đặt ra yêu cầu gì?
Chú thích ảnh
 Tòa nhà và phương tiện bị phá hủy trong vụ không kích xuống Kiev, Ukraine. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có những biến động mới, một số nguồn tin thân cận với Điện Kremlin vừa tiết lộ rằng Nga có thể đồng ý sử dụng khoản tài sản có chủ quyền bị đóng băng ở châu Âu để tái thiết Ukraine. Điều này được cho là một phần của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, ý tưởng về việc Nga sử dụng số tiền đóng băng để giúp tái thiết Ukraine chưa từng được nêu ra trước đây. Điều này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về loại thỏa hiệp mà Nga sẵn sàng thực hiện khi Moskva và Washington tìm cách chấm dứt giao tranh.

Một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận ở Moskva cho biết Nga có thể đồng ý chuyển tới hai phần ba lượng dự trữ bị đóng băng của mình sang Ukraine để phục hồi. Số tiền còn lại có thể được sử dụng để xây dựng lại các vùng lãnh thổ của Ukraine do Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết Moskva vẫn sẽ yêu cầu dỡ bỏ lệnh đóng băng tài sản như một phần của quá trình nới lỏng dần các lệnh trừng phạt. Điều này cho thấy rằng Nga vẫn đang đặt ra các điều kiện để tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine.

Về phần mình, Văn phòng Tổng thống Ukraine tin rằng Kiev và các đồng minh có hai công cụ để buộc Nga phải hoà đàm. Theo Mykhailo Podoliak, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, điều này liên quan đến áp lực kinh tế, đặc biệt là lệnh cấm vận dầu mỏ và sự leo thang các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái trên lãnh thổ Nga.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Tướng Kyrylo Budanov, cũng cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn giữa Liên bang Nga và Ukraine có thể đạt được trong năm nay. 

Phái đoàn Nga và Mỹ đã tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên về việc chấm dứt giao tranh Ukraine vào ngày 18/2 tại Saudi Arabia trong khi cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều cho biết họ hy vọng sẽ sớm gặp nhau.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga, chặn 300-350 tỷ USD tài sản có chủ quyền của Nga, chủ yếu là trái phiếu chính phủ châu Âu, Mỹ và Anh được nắm giữ tại một trung tâm lưu ký chứng khoán châu Âu.

Một số quan chức phương Tây, đặc biệt là chính phủ Đức và Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã không muốn tịch thu dự trữ quốc gia, cảnh báo rằng động thái như vậy có thể phải đối mặt với những thách thức pháp lý và làm suy yếu đồng euro với tư cách là một loại tiền tệ dự trữ.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc tịch thu tài sản của nhà nước đi ngược lại các nguyên tắc của thị trường tự do, phá hủy an ninh ngân hàng và làm xói mòn niềm tin vào các loại tiền tệ dự trữ. Để trả đũa, Nga đã soạn thảo luật tịch thu tiền từ các công ty và nhà đầu tư từ các quốc gia được gọi là "không thân thiện", những quốc gia đã áp dụng lệnh trừng phạt. Dự luật này vẫn chưa được bỏ phiếu tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (UNIAN/Reuters)

Dành cho bạn

Thái Lan: Xe tải nước ngoài phải gắn thiết bị giám sát hành trình

Thái Lan: Xe tải nước ngoài phải gắn thiết bị giám sát hành trình

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, bắt đầu từ ngày 1/1/2027, toàn bộ xe vận tải hàng hóa nước ngoài khi nhập cảnh vào Thái Lan sẽ phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS). Đây là biện pháp mới nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải xuyên biên giới.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn (thứ tư bên trái) chụp ảnh lưu niệm với đại diện của FinDev Canada sau buổi làm việc. Ảnh: Hà Linh

Thúc đẩy dòng vốn của Canada vào Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao với Bộ trưởng Tài chính Canada François -Philippe Champagne và làm việc với lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada).

Fed đề xuất quy định mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin

Fed đề xuất quy định mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 24/9 đã công bố các đề xuất quy định mới dành cho những tổ chức phát hành stablecoin (loại tiền kỹ thuật số được neo giá trị vào một tài sản thực tế như đồng USD). Đây được xem là bước đi mới nhất của giới chức Mỹ trong nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tiền mã hóa.