Văn hóa bánh mì (Pháp) và nghệ thuật múa mặt nạ (Hàn Quốc) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể

Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, diễn ra từ 28/11 - 3/12 tại thủ đô Rabat (Maroc), Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã quyết định công nhận văn hóa bánh mì (baguette) của Pháp và nghệ thuật múa mặt nạ (talchum) của Hàn Quốc là các di sản văn hóa phi vật thể.
Chú thích ảnh
Bánh mì baguette được bày bán tại Paris, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, ngày 30/11, cơ quan của Liên hợp quốc đã nhất trí đưa “bí quyết thủ công và văn hóa bánh mì baguette” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. 

Baguette - loại bánh mì được làm từ hỗn hợp bột mì, nước, men và muối, đã trở thành biểu tượng hàng đầu của nước Pháp giống như Tháp Eiffel. 

Mặc dù lượng tiêu thụ bánh mì đã giảm trong thập kỷ qua, Pháp vẫn cho “ra lò” khoảng 16 triệu chiếc/ngày, tương đương 6 tỷ chiếc/năm. Nghị định năm 1993 của Chính phủ Pháp quy định rằng bánh mì baguette truyền thống chỉ được làm từ 4 thành phần gồm bột mì, nước, men và muối. Quá trình lên men của bột nên kéo dài từ 15 đến 20 giờ ở nhiệt độ từ 4 - 6 độ C.

Bên cạnh đó, UNESCO cũng quyết định đưa nghệ thuật múa mặt nạ của Hàn Quốc vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Nghệ thuật talchum có nhiều điệu nhảy khác nhau tùy theo vùng miền. Hiện 13 điệu nhảy của các vùng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. 

Chú thích ảnh
Nghệ thuật múa mặt nạ (talchum) của Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Múa mặt nạ talchum là một loại hình múa truyền thống khi đeo mặt nạ. Loại hình này là sự kết hợp giữa nhảy múa và diễn kịch. Nghệ thuật này đại diện tiếng nói của công chúng thông qua biểu đạt trào phúng và châm biếm hài hước. Màn biểu diễn sẽ thể hiện tính cách của các nhân vật trong vở kịch bằng những điệu múa.

Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO là các sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, nghệ thuật biểu diễn, thực hành xã hội, nghi lễ và phương pháp thủ công truyền thống.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Festival Thăng Long - Hà Nội: Khi di sản trở thành nguồn lực sáng tạo

Festival Thăng Long - Hà Nội: Khi di sản trở thành nguồn lực sáng tạo

Tối 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã chính thức bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục (phường Hoàn Kiếm) sau 10 ngày diễn ra sôi nổi tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Lan tỏa yêu thương tại Hội trại Trung thu 2026 tỉnh Tây Ninh

Lan tỏa yêu thương tại Hội trại Trung thu 2026 tỉnh Tây Ninh

Ngày 20/9, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội trại Trung thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng yêu thương” cho trẻ em trên địa bàn phường An Tịnh, tạo không gian vui chơi, giao lưu, trải nghiệm bổ ích, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với trẻ em.

Bệ phóng cho các nghệ sĩ V-Pop trẻ

Bệ phóng cho các nghệ sĩ V-Pop trẻ

Một sân khấu ca nhạc giờ không chỉ là nơi của những ca sĩ ngôi sao nổi tiếng tỏa sáng, mà còn giúp nền công nhạc Việt Nam trở thành nơi nuôi dưỡng được sự liền mạch của những thế hệ âm nhạc khác nhau.

Sắp diễn ra Lễ hội đền Trần Thương

Sắp diễn ra Lễ hội đền Trần Thương

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn năm 2026 sẽ được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.