Tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh: PAP/TTXVN
Theo đài RT (Nga), ngày 18/2, ông Musk - chủ sở hữu Tesla, SpaceX và mạng xã hội X - đã chia sẻ lại một đoạn tin tức từ Nga về việc phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu tới thủ đô Riyadh.
“Đây chính là hình ảnh của một nhà lãnh đạo có năng lực”, tỷ phú Musk viết trên mạng xã hội X.
Trong đoạn video mà ông Musk chia sẻ, nhà báo Yevgeny Popov đã hỏi Cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Tổng thống Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, về cảm nhận trước khi các cuộc đàm phán diễn ra. Ông Ushakov trả lời: “Chúng ta sẽ thấy kết quả. Điều quan trọng nhất hiện nay là bắt đầu tiến trình bình thường hóa mối quan hệ giữa chúng ta và Washington”.
Tỷ phú Musk, người đã cung cấp 20.000 thiết bị đầu cuối Starlink cho Ukraine vào năm 2022, từ đó đến nay đã lên tiếng phản đối việc leo thang xung đột giữa Nga và Mỹ.
“Chúng ta đang lao vào Thế chiến thứ 3 bởi những quyết định sai lầm liên tiếp”, ông Musk nhận định vào năm 2023.
Cuộc gặp vào ngày 18/2 được kỳ vọng là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Nga kể từ khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Trước đó, các hãng truyền thông đưa tin máy bay chở phái đoàn Nga - gồm Ngoại trưởng Lavrov và cố vấn Ushakov, đã hạ cánh xuống sân bay Riyadh của Saudi Arabia để tiến hành đàm phán với phái đoàn Mỹ.
Hãng Ria Novosti dẫn nguồn tin của CNN cho biết phái đoàn Mỹ tới Riyadh gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Stephen Witkoff.
Trước khi bay tới Saudi Arabia, ông Lavrov tiết lộ đề xuất tổ chức cuộc đàm phán này xuất phát từ phía Mỹ và đại diện Nga muốn lắng nghe các đồng nghiệp của mình. Theo ông Lavrov, đoàn đàm phán của Nga và Mỹ sẽ truyền đạt kết quả trao đổi tại Riyadh tới nguyên thủ hai nước, sau đó Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ sẽ quyết định các bước tiếp theo.
Trong khi đó, cố vấn Ushakov nhấn mạnh phái đoàn Nga đến Saudi Arabia với thái độ rất nghiêm túc và bày tỏ kỳ vọng vào việc khởi động thành công chu kỳ bình thường hóa quan hệ giữa Moskva và Washington.
Ông Ushakov cho biết thêm phái đoàn Nga đến Saudi Arabia chỉ để tiếp xúc song phương với các đồng nghiệp Mỹ và không tiến hành các cuộc đàm phán ba bên.
Đài RT cho hay trong khi Chính quyền của Tổng thống Joe Biden theo đuổi chiến lược “cô lập” Nga trên trường quốc tế, Tổng thống Trump cam kết sẽ nhanh chóng làm trung gian để chấm dứt xung đột. Ông Trump cũng chỉ trích ông Biden vì từ bỏ con đường ngoại giao để ủng hộ việc hỗ trợ quân sự vô điều kiện cho Kiev.
Về phần mình, Tổng thống Putin tuyên bố vào năm ngoái rằng các nỗ lực cô lập Nga của phương Tây đã thất bại, đặc biệt khi Nga đã thắt chặt quan hệ với các nền kinh tế lớn ngoài châu Âu và Bắc Mỹ, như Trung Quốc, Ấn Độ, và Brazil.
Trong diễn biến đáng chú ý khác, hôm 17/2, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã có cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và dự kiến gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov.
Ngày 12/2, cựu Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 1,5 giờ với Tổng thống Putin, gây ra sự tức giận trong Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt từ những người ủng hộ Ukraine. Họ cảm thấy bất ngờ trước cuộc trò chuyện này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không công nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào nếu không có sự chấp thuận của ông. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Ukraine có ít cơ hội chiến thắng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.