Châu Âu khẳng định vai trò trong đàm phán về xung đột Nga - Ukraine

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần qua có những động thái nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài gần 3 năm qua, các lãnh đạo châu Âu lên tiếng khẳng định cần phải là một bên tham gia đàm phán cũng như trong các kế hoạch tương lai của Ukraine hậu xung đột.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Antonio Costa, nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine và xây dựng một cấu trúc an ninh mới.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 17/2, ông Costa đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times (Anh) vào cùng ngày. Ông Costa cho rằng nếu Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thúc đẩy châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh khu vực, thì EU cần đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình cấu trúc an ninh tương lai.

Cùng quan điểm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh sự cần thiết của việc EU tham gia tiến trình đàm phán nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Ông Scholz bác bỏ khả năng có thỏa thuận riêng giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine, khẳng định châu Âu sẽ không chấp nhận điều đó.

Phát biểu tại một cuộc tranh luận trước thềm cuộc bầu cử quốc hội liên bang, nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh Ukraine cần có một lực lượng quân đội vững mạnh. Phản ứng trước thông tin từ Mỹ rằng châu Âu sẽ không trực tiếp tham gia tại bàn đàm phán, ông Scholz khẳng định châu Âu có quyền đưa ra quan điểm và lập trường trong các cuộc đàm phán, nhấn mạnh rằng những đảm bảo an ninh mà không có sự tham gia của châu Âu là điều không thể.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết EU có đủ các nguồn tài chính để tiếp tục hỗ trợ Ukraine ngay cả khi Mỹ ngừng viện trợ. Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, người đứng đầu ngành ngoại giao Estonia đã nói như vậy khi phát biểu trên đài truyền hình ERR của Estonia ngày 16/2. Người đứng đầu ngành ngoại giao Estonia lưu ý về sự dịch chuyển trong mối quan hệ hiện nay giữa châu Âu và Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, do đó châu Âu cần phải hành động nhiều hơn để hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Tsahkna cũng đề cập đến việc EU đang nắm giữ 209,7 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga.

Bàn về tương lai của Ukraine hậu xung đột, Thụy Điển và Anh đều để ngỏ khả năng triển khai lực lượng tới quốc gia Đông Âu này. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh công cộng của Thụy Điển ngày 17/2, Ngoại trưởng Maria Malmer Stenergard lưu ý rằng sau khi thiết lập được nền hòa bình ở Ukraine thì việc đảm bảo duy trì nền hòa bình là điều quan trọng, vì vậy Thụy Điển không loại trừ bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào, bao gồm cả việc điều lực lượng tham gia bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào ở Ukraine sau khi các bên đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trước đó, từ Anh, Thủ tướng Keir Starmer cũng cho biết London sẵn sàng điều lực lượng đến Ukraine để tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình sau khi xung đột kết thúc.

Tuần qua, Tổng thống Donald Trump lần lượt có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng giao nhiệm vụ cho các quan chức chuẩn bị khởi động các cuộc đàm phán, đồng thời để ngỏ khả năng gặp thượng đỉnh với ông Putin tại Saudi Arabia.

Báo Kommersant của Nga ngày 16/2 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các cuộc đàm phán về Ukraine với sự tham gia của phái đoàn Nga dự kiến diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 18/2. Hôm 15/2, giới chức Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff sẽ đến Saudi Arabia để đàm phán với các đại diện của Nga và Ukraine.

Hà Ngọc - Ngọc Long (TTXVN)
Mỹ sẽ đàm phán song phương với Nga và Ukraine trước khi tiến hành đàm phán ba bên
Mỹ sẽ đàm phán song phương với Nga và Ukraine trước khi tiến hành đàm phán ba bên

Ngày 17/2, đài NBC News đưa tin các cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ với Nga và Ukraine sẽ diễn ra trước khi tổ chức đàm phán ba bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN