Hàn - Mỹ - Nhật dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào đầu tháng 7

Ngày 22/5, một quan chức thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có thể tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên ở thủ đô Washington (Mỹ) vào đầu tháng 7 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (từ trái sang) tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima (Nhật Bản) ngày 21/5/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức trên nêu rõ "khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật vào mùa Hè này tại Washington đang được thảo luận".                   

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Biden đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh trên khi ông gặp Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Hiroshima (Nhật Bản) ngày 21/5. Tại cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng hợp tác ba bên lên tầm cao mới. 

Nếu hội nghị tại Washington được tổ chức, đây sẽ là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo ba nước gặp thượng đỉnh ba bên chính thức, không phải bên lề một cuộc họp đa phương.

Nguyễn Hằng   (TTXVN)
Tổng thống Brazil đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh LHQ về Ukraine
Tổng thống Brazil đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh LHQ về Ukraine

Tổng thống Brazil, ông Lula da Silva cho rằng cuộc xung đột tại Ukrane cần được thảo luận tại diễn đàn LHQ, chứ không phải tại cuộc họp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN