EU trừng phạt hàng loạt công dân Triều Tiên, Venezuela

Ngày 22/1, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã đưa 17 công dân Triều Tiên vào danh sách trừng phạt do có liên quan đến những hoạt động buôn bán trái phép và vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Bình Nhưỡng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

EU đưa 17 công dân Triều Tiên vào danh sách trừng phạt do có liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hướng dẫn đội nghiên cứu chương trình hạt nhân. Ảnh: Reuters/KCNA

Theo hãng tin AP (Mỹ), những đối tượng bị trừng phạt này phần lớn là các nhân viên công ty và sẽ bị đóng băng tài sản cũng như cấm đi lại. EU tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên đối với "các hành động phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

Thông báo của EU được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên sắp cử đoàn thể thao tới tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc vào tháng tới, dấu hiệu mới nhất cho thấy sự "tan băng" trong quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng đối thoại với Hàn Quốc trong thông điệp Năm mới 2018.

Bên cạnh đó, EU cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức Venezuela liên quan tới tình hình khủng hoảng tại quốc gia này. Lệnh trừng phạt liên quan tới các hoạt động trấn áp người biểu tình tại Venezuela năm ngoái.

TTXVN/Báo Tin tức
Sri Lanka thắt chặt việc cấp thị thực đối với công dân Triều Tiên
Sri Lanka thắt chặt việc cấp thị thực đối với công dân Triều Tiên

Theo các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) chống việc phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, Sri Lanka mới đây đã áp đặt những chế tài tăng cường đối với việc cấp thị thực cho những công dân Triều Tiên nhập cảnh vào nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN