Sri Lanka thắt chặt việc cấp thị thực đối với công dân Triều Tiên

Theo các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) chống việc phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, Sri Lanka mới đây đã áp đặt những chế tài tăng cường đối với việc cấp thị thực cho những công dân Triều Tiên nhập cảnh vào nước này.

Sri Lanka triển khai các biện pháp trừng phạt được HĐBA LHQ thông qua nhằm vào Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Trong báo cáo về việc thực hiện nghị quyết 2321, được gửi tới HĐBA LHQ vào ngày 15/9, Chính phủ Sri Lanka cho biết đã áp đặt những yêu cầu cấp thị thực chặt chẽ đối với tất cả công dân Triều Tiên muốn nhập cảnh vào nước này.

Báo cáo cho hay: "Các công dân Triều Tiên sẽ không được xin cấp thị thực thông qua hệ thống cấp phép đi lại điện tử trực tuyến của Sri Lanka nữa".

Ngoài ra, theo báo cáo, nhà chức trách về di cư và nhập cư được yêu cầu đảm bảo rằng những cá nhân Triều Tiên nằm trong danh sách trừng phạt không được phép nhập cảnh vào Sri Lanka.

TTXVN/Báo Tin Tức
Kuwait trục xuất đại sứ và ngừng cấp visa mới cho công dân Triều Tiên
Kuwait trục xuất đại sứ và ngừng cấp visa mới cho công dân Triều Tiên

Trong một báo cáo trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 16/9, Kuwait thông báo quyết định cắt giảm số nhà ngoại giao Triều Tiên tại Kuwait từ 9 xuống còn 4 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN