Đảng cầm quyền tại Serbia củng cố quyền lực sau tổng tuyển cử

Theo kết quả cuối cùng được Ủy ban Bầu cử Cộng hòa Serbia công bố ngày 5/7, đảng Cấp tiến Serbia (SNS) cầm quyền của Tổng thống Aleksandar Vucic đã giành được 188 ghế trong Quốc hội, đủ để thành lập chính phủ. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng với Tổng thống Vucic trong việc củng cố quyền lực.

Chú thích ảnh
Tổng thống Serbia đồng thời là lãnh đạo đảng Cấp tiến Serbia (SNS) Aleksandar Vucic vui mừng sau khi kết quả bầu cử sơ bộ Quốc hội được công bố, tại Belgrade ngày 21/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đảng SNS đã giành được 60,6% số phiếu, tương đương với 188 ghế trong Quốc hội gồm 250 ghế. Đứng ở vị trí số 2 là đảng Xã hội chủ nghĩa (SPS) với 10,4% số phiếu, tương đương với 32 ghế.

Cuộc bầu cử Quốc hội Serbia diễn ra vào ngày 21/6. Tuy nhiên, 234 điểm bỏ phiếu đã bỏ phiếu lại vào ngày 1/7 do có nhiều khiếu nại về việc không tuân thủ quy tắc.

Ủy ban bầu cử có thời hạn 10 ngày để chính thức công bố danh sách các nghị sĩ đắc cử, sau đó Quốc hội mới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới trong vòng 30 ngày. Thời hạn quy định để thành lập chính phủ là trong vòng 90 ngày sau khi Quốc hội mới họp phiên đầu tiên.

Trần Quyên (TTXVN)
Serbia ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Belgrade
Serbia ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Belgrade

Ngày 3/7, Serbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Belgrade, tái áp đặt một số biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan sau khi số các ca nhiễm ở thủ đô tăng nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN