Bangladesh vay 1 tỷ USD mở rộng nhà máy lọc dầu duy nhất

Bangladesh và Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IsDB) ký thỏa thuận tài trợ trị giá 1 tỷ USD để hiện đại hóa, mở rộng Nhà máy lọc dầu Eastern Refinery, qua đó nâng gấp ba công suất lọc dầu trong nước, giảm nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ và tăng khả năng bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo thỏa thuận, IsDB sẽ cung cấp khoảng 1 tỷ USD cho dự án xây dựng phân xưởng lọc dầu thứ hai của Eastern Refinery - nhà máy lọc dầu thô duy nhất của Bangladesh. Chính phủ Bangladesh đóng góp khoảng 1,5 tỷ USD, gồm các khoản thuế, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, đưa tổng quy mô dự án lên khoảng 2,5 tỷ USD.

Dự án sẽ bổ sung 3 triệu tấn công suất lọc dầu mỗi năm, nâng tổng công suất của Eastern Refinery từ 1,5 triệu tấn hiện nay lên 4,5 triệu tấn/năm. Bangladesh dự kiến hoàn thành dự án vào năm 2030. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, nhà máy có thể đáp ứng khoảng 45-50% nhu cầu sản phẩm dầu mỏ của nước này.

Theo IsDB, việc tăng công suất lọc dầu trong nước sẽ giúp Bangladesh giảm đáng kể lượng xăng dầu thành phẩm nhập khẩu và tiết kiệm khoảng 394 triệu USD ngoại tệ mỗi năm. Nhà máy sau khi nâng cấp có thể xử lý nhiều loại dầu thô hơn, sản xuất 15 loại sản phẩm dầu mỏ, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu Euro 5 thay cho tiêu chuẩn Euro 2 hiện nay. IsDB ước tính dự án có thể góp phần giảm khoảng 5% chi phí đối với các sản phẩm dầu mỏ chủ chốt.

Khoản vay của IsDB có thời hạn 20 năm, trong đó Bangladesh được ân hạn 5 năm. Lãi suất áp dụng theo lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR) cộng thêm 1,6 điểm phần trăm. Tập đoàn Dầu khí Bangladesh (BPC) sẽ triển khai dự án.

Phát biểu tại lễ ký, Thủ tướng Bangladesh Tarique Rahman coi thỏa thuận là tín hiệu cho thấy IsDB tiếp tục đặt niềm tin vào triển vọng phát triển của Bangladesh. Ông nhấn mạnh dự án không chỉ tăng năng lực năng lượng mà còn góp phần củng cố sức chống chịu của nền kinh tế và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Bangladesh đang tìm cách mở rộng nguồn vốn từ IsDB và các định chế thành viên trong bối cảnh nước này muốn tăng năng lực tự chủ năng lượng và giảm sức ép từ giá nhiên liệu quốc tế. Chính phủ Bangladesh đặt mục tiêu đưa quy mô nền kinh tế lên 1.000 tỷ USD vào năm 2034, đồng thời phát triển đất nước thành trung tâm sản xuất và cửa ngõ kinh tế của khu vực, với các ngành điện tử, dược phẩm, cơ khí nhẹ và công nghiệp xanh đóng vai trò ngày càng lớn bên cạnh ngành may mặc.

Quang Trung - PV TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".