Tổng thống Serbia sẵn sàng thảo luận về vấn đề Kosovo

Sau khi đảng Cấp tiến Serbia (SNS) cầm quyền chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 21/6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 22/6 thông báo sẽ bắt đầu một loạt gặp nhằm khởi động lại các cuộc hội đàm đã đình trệ với Kosovo. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại cuộc họp báo ở Belgrade ngày 19/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 22/6, ông Vucic chủ trì cuộc họp với Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) Miroslav Lajcak với nội dung tập trung vào nối lại cuộc đối thoại do EU bảo trợ giữa Serbia và Kosovo, vốn bị hoãn hơn 1 năm qua. Tiếp đó, ngày 24/6, vị Tổng thống 50 tuổi này sẽ có chuyến thăm tới đồng minh chủ chốt Nga để bàn về vấn đề Kosovo trước khi tới thủ đô Washington của Mỹ để gặp các đại diện Kosovo tại Nhà Trắng ngày 27/6 tới. 

Trong tuyên bố mới đây, nhà lãnh đạo Serbia cảnh báo chính phủ nước này sẽ đối mặt với những tuần khó khăn sắp tới, nhất là liên quan tới Kosovo. Tuy nhiên, ông đảm bảo rằng việc công nhận độc lập của vùng lãnh thổ này sẽ không phải là chủ đề thảo luận tại cuộc họp ở thủ đô Washington, đồng thời tuyên bố chính quyền Serbia sẽ không cho phép điều này xảy ra.

Theo giới chuyên gia, nhờ gia tăng được thế đa số trong Quốc hội sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 21/6, ông Vuvic hiện có quyền lực lớn hơn để giải quyết những vấn đề nhạy cảm. Trong cuộc bầu cử này, SNS đã giành được hơn 62% số phiếu ủng hộ, một phần là do nhiều đảng đối lập tẩy chay bầu cử. Tiếp sau đó là đảng Xã hội Serbia, đối tác liên minh truyền thống của SNS, giành được 10%. Đây là chiến thắng lớn nhất của SNS kể từ năm 2012 khi đảng này lên nắm quyền.

Vùng lãnh thổ Kosovo tuyên bố tách ra độc lập khỏi Serbia năm 2008. Đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn chia rẽ trong việc công nhận vùng lãnh thổ này. Chính phủ Serbia không công nhận Kosovo là quốc gia có chủ quyền, song đã bắt đầu bình thường hóa quan hệ với chính quyền Kosovo nhằm hướng tới mục tiêu gia nhập EU.                 

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Đảng cầm quyền Serbia tuyên bố thắng cử
Đảng cầm quyền Serbia tuyên bố thắng cử

Ngày 21/6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố đảng Cấp tiến Serbia (SNS) cầm quyền của ông đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra cùng ngày. Cuộc bầu cử đã bị một số đảng đối lập chính tẩy chay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN