Serbia dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm

Ngày 7/5, Serbia dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và hủy lệnh giới nghiêm vốn được áp đặt từ đầu năm nay nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan tại nước này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Serbia gác tại biên giới với Croatia ngăn chặn COVID-19 lây lan. Ảnh: Reuters

Quốc hội Serbia đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định trên ngày 6/5. Theo đó, quyết định mới sẽ có hiệu lực sau khi được các nguồn chính thức công bố.

Hãng TASS (Nga) đưa tin Quốc hội Serbia cũng dỡ bỏ lệnh cấm rời khỏi nhà với công dân thành thị trên 65 tuổi và người dân nông thôn trên 70 tuổi. Các trường mẫu giáo tại Serbia sẽ bắt đầu hoạt động trở lại và đón học sinh.

Lệnh cấm tụ tập nơi công cộng vẫn được duy trì, trong khi đó học sinh phổ thông tiếp tục học từ xa. Các rạp hát và rạp chiếu phim đóng cửa nhưng công viên được mở cho người dân.

Cùng thời điểm này, Thủ tướng Serbia Ana Brnabic phát biểu trước quốc hội rằng "vẫn còn quá sớm để khẳng định chúng ta đã đánh bại virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19".

COVID-19 khiến bầu cử Quốc hội Serbia bị hoãn, trong khi hoạt động giao thông đường sắt và xe buýt ngưng trệ, nhưng các dịch vụ giao thông này sẽ hoạt động từng phần trở lại từ đầu tháng 5. Vào cuối tháng 4, Chính phủ Serbia đã cho phép mở cửa chợ thực phẩm, việc thi công xây dựng được nối lại, các phòng tập và tiệm cắt học cũng đã mở lại.

Serbia đã đề nghị Nga hỗ trợ trong cuộc chiến chống COVID-19. Trong hai ngày 3-4/5, máy bay của Không quân Nga đã chuyển đến Serbia nhiều thiết bị bảo hộ y tế, xe quân sự, chuyên gia sinh hóa, bác sĩ quân y. Các chuyên gia Nga đã hỗ trợ khử trùng nhiều khu vực, tòa nhà tại Serbia đồng thời hỗ trợ y tế cho 780 bệnh nhân nước này.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 11 giờ ngày 7/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Serbia là 9.791 trường hợp, trong đó có 203 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ: Dịch COVID-19 tàn phá nặng nề hơn chiến tranh và khủng bố
Tổng thống Mỹ: Dịch COVID-19 tàn phá nặng nề hơn chiến tranh và khủng bố

Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tàn phá nước Mỹ nặng nề hơn nhiều so với trận chiến ở Trân Châu Cảng thời Chiến tranh Thế giới thứ hai hay các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN