Serbia ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Belgrade

Ngày 3/7, Serbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Belgrade, tái áp đặt một số biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan sau khi số các ca nhiễm ở thủ đô tăng nhanh.

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên một phố mua sắm ở Belgrade, Serbia ngày 10/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lệnh tình trạng khẩn cấp, người dân ở thủ đô sẽ phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng trong nhà hoặc trên các phương tiện giao thông công cộng, thời gian mở cửa các quán cà phê và câu lạc bộ sẽ bị rút ngắn, và các cuộc tụ tập sẽ bị hạn chế ở mức 100 người nếu ở trong nhà và 500 người nếu ở ngoài trời. 

Tình trạng khẩn cấp này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. 

Hiện các chính quyền ở miền Trung và miền Tây Serbia cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số thành phố có các ca mắc COVID-19 tăng cao. 

Số ca mắc COVID-19 ở Serbia bắt đầu tăng kể từ tháng 5 vừa qua, khi chính phủ dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc. Các trận bóng đá với số lượng cổ động viên lên tới hàng nghìn người, cùng các sự kiện tôn giáo và bầu cử quốc hội được cho là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 ở thủ đô gia tăng.

Tuần trước, một số quan chức cấp cao của liên minh cầm quyền tại Serbia, trong đó có Chủ tịch Quốc hội sắp miễn nhiệm và Bộ trưởng Quốc phòng đã mắc COVID-19. Các quan chức này đã cùng tham gia sự kiện ăn mừng chiến thắng vang dội của đảng Cấp tiến Serbia (SNS) cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng trước. Tay vợt số 1 thế giới, người Serbia, Novak Djokovic, cũng đã nhiễm bệnh. 

Tính đến nay, Serbia ghi nhận 15.195 ca mắc COVID-19, tăng gần 4.000 trường hợp so với 1 tháng trước, trong đó có 287 người tử vong. 

* Cùng ngày, Nga thông báo ghi nhận thêm 6.718 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 176 trường hợp tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh và tử vong do COVID-19 lần lượt là 667.883 và 9.859. Bộ Y tế Nga cho biết kể từ đầu năm 2020, tỷ lệ tử vong ở nước này tăng lên khoảng 1,5 - 2% do dịch COVID-19 bùng phát.

Nhằm khống chế dịch bệnh, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và tập đoàn ChemRar cho biết Nga đã cung cấp thuốc điều trị COVID-19 Avifavir cho các tỉnh của nước này cũng như xuất khẩu sang Belarus. Thông cáo cho biết: “Trong tháng 6, thuốc Avifavir đã được chuyển đến 35 tỉnh của Nga, cũng như CH Belarus. Trong tương lai gần, Avifavir sẽ được cung cấp cho Kazakhstan theo như hợp đồng đã ký".

RDIF và ChemRar cũng lưu ý rằng một số quốc gia Mỹ Latinh, vốn đang tiến hành đàm phán, các nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG), Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới cũng bày tỏ rất quan tâm mua loại thuốc này.

Trong tháng 6, 100.000 viên thuốc đã được sản xuất, dù kế hoạch sản xuất ban đầu là 60.000 viên. Trong tháng này, dự kiến sẽ có hơn 100.000 viên Avifavira được xuất xưởng. Doanh nghiệp dự định tăng gấp 3 năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Avifavir là loại thuốc đầu tiên ở Nga điều trị COVID-19 đã được Bộ Y tế nước này cấp phép lưu hành ngày 30/5. Hoạt chất chính trong thành phần của thuốc là favipiravir. Bộ Y tế Nga đã cho phép thử nghiệm lâm sàng loại thuốc này trong điều trị virus SARS-CoV-2 cuối tháng 4. Cuối tháng trước, bộ trên đã cấp phép sử dụng một loại thuốc điều trị virus corona khác có tên thương mại Arelivir. Nó chứa hoạt chất tương tự như Avifavir.

Duy Trinh - Ngọc Hà (TTXVN)
Tổng thống Belarus cáo buộc giới tài phiệt thu lợi hàng nghìn tỉ USD từ COVID-19
Tổng thống Belarus cáo buộc giới tài phiệt thu lợi hàng nghìn tỉ USD từ COVID-19

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã lên tiếng chỉ trích giới tinh anh toàn cầu, cáo buộc họ lợi dụng đại dịch COVID-19 để bỏ túi “hàng nghìn tỉ USD” trong khi nền kinh tế toàn cầu đổ vỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN