Dân Mỹ ngày càng bi quan về thời điểm trở mở cửa lại nền kinh tế, xã hội

Dân Mỹ ngày một bi quan về khung thời gian có thể trở lại cuộc sống bình thường. Đó là kết quả khảo sát do liên doanh tổ hợp ABC News/Poll công bố ngày 17/4.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số những người được hỏi cho biết cuộc sống hàng ngày bị thay đổi vì dịch bệnh, 31% tin rằng thời điểm để trở lại bình thường là ngày 1/6 tới, giảm so với tỉ lệ 44% tại cuộc khảo sát đầu tháng này. Trong đó, tỉ lệ của cử tri đảng Cộng hòa tin vào điều này là 51%, trong khi tỉ lệ với cử tri Dân chủ là 17%. 

Trong cuộc thăm dò ngày 1-2/4 vừa qua, 59% cho biết họ sẽ trở lại cuộc sống thường nhật vào ngày 1/7. Nhưng nay đại đa số người dân Mỹ nhìn nhận mốc thời gian này sẽ lùi xa hơn, cho thấy tâm lý bi quan của công chúng sau thời gian đóng cửa gần như toàn xã hội. 66% cử tri Dân chủ và 93% cử tri Cộng hòa coi cuối mùa hè là thời điểm để nhịp sống thường nhật quay trở trở lại bình thường. 

Tuy nhiên, người Mỹ cũng lạc quan hơn đôi chút về tình hình sức khỏe và an toàn giữa thời điểm khủng hoảng y tế lan rộng. 80% số người được hỏi quan ngại đến khả năng bị lây nhiễm COVID-19, giảm so với mức 86% trước đó một tuần và 89% ở thời điểm hai tuần trước đây. Cùng thời điểm, 20% cho biết họ không lo ngại bị mắc bệnh. Đa phần người Mỹ đều tuân thủ các điều kiện phòng chống bệnh dịch. 2/3 dân số Mỹ khi ra ngoài vào tuần trước đều mang khẩu trang che mặt, đeo găng so với tỉ lệ 55% trước đó. 

Cuộc thăm dò được tiến hành trong hai ngày, ngay sau thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn về mở cửa đất nước. Hồi đầu tuần, ông tuyên bố có “toàn quyền” trong việc ra quyết định mở cửa kinh tế, nhưng sau đó ông nói rằng trách nhiệm, quyền hạn này cho các thống đốc bang. Tổng thống Mỹ cũng tin tưởng một vài bang có thể đã sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại trước ngày 1/5.

Trong tuần thứ 3 liên tiếp, tỉ lệ cử tri ủng hộ cách thức xử lý dịch bệnh của Tổng thống chỉ ở mức hơn 40%. Cụ thể, 54% số người được hỏi phản đối biện pháp của ông Trump. Tỉ lệ này có dao động giữa người ủng hộ phe Dân chủ và Cộng hòa. Chỉ có 7% cử tri Dân chủ ủng hộ tổng thống, trong khi tỉ lệ này số cử tri Cộng hòa là 86%. 

Hoài Thanh (ABC News)
Diễn biến dịch COVID-19 thế giới tới 6h sáng 18/4: Trên 153.000 người đã tử vong, riêng Mỹ trên 37.000 ca
Diễn biến dịch COVID-19 thế giới tới 6h sáng 18/4: Trên 153.000 người đã tử vong, riêng Mỹ trên 37.000 ca

Trong vòng 24h qua, tính tới 6h sáng 18/4, thế giới đã ghi nhận trên 2,2 triệu trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và trên 153.000 người đã tử vong. Dịch bệnh tiếp tục làm hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày, trong khi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sửa đổi số liệu thống kê, bổ sung thêm gần 1.300 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN