Kế hoạch 3 giai đoạn mở cửa lại nước Mỹ của Tổng thống Trump như thế nào

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức quyết định mở cửa trở lại nền kinh tế số 1 thế giới sau một thời gian ngắn phong tỏa để ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Đây là một kế hoạch cẩn trọng, chia ba giai đoạn và khá linh hoạt.

Chú thích ảnh
 Cảnh vắng vẻ tại một tuyến phố ở New York, Mỹ khi lệnh phong tỏa được áp đặt do dịch COVID-19, ngày 14/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Mỹ sáng 17/4 (theo giờ Việt Nam) dẫn lời Tổng thống Trump cho hay việc mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, với điều kiện là các bang cho thấy sự suy giảm dịch bệnh COVID-19 do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: "Cách tiếp cận của chúng tôi đề ra 3 giai đoạn trong việc khôi phục kinh tế. Chúng tôi sẽ không mở cửa đồng loạt, mà sẽ triển khai thận trọng từng bước tại từng thời điểm, và một số bang sẽ có thể mở cửa sớm hơn các bang khác".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý rằng không phải Nhà Trắng, mà chính thống đốc các bang sẽ đảm nhiệm tiến trình này. Ông nhấn mạnh: "Nếu các bang cần duy trì tình trạng phong tỏa, tôi sẽ cho phép họ làm điều đó. Nếu họ cho rằng đã đến lúc mở cửa trở lại, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho họ và để họ tự quyết để nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, quyết định của họ phụ thuộc vào điều họ muốn".

Theo bản kế hoạch dài 18 trang có tên “Mở cửa trở lại nước Mỹ” được gửi tới tất cả 50 thống đốc tiểu bang vào chiều 16/4 mà tờ Politico có được, Nhà Trắng nêu rõ kế hoạch 3 giai đoạn khá chi tiết này sẽ hướng dẫn các tiểu bang nới lỏng qui định về phong tỏa hay giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế tại mỗi địa phương và các bang có thể tái áp đặt các qui định nghiêm ngặt nếu như dịch COVID-19 diễn biến xấu đi. Giới chức Chính phủ Mỹ khẳng định kế hoạch không đặt ra một lịch trình cụ thể nào, song nếu thống đốc các tiểu bang cảm thấy phù hợp họ có thể triển khai Giai đoạn 1 ngay ngày 17/4.

Chú thích ảnh
Một người dân Mỹ ủng hộ mở cửa trở lại nền kinh tế. Ảnh: Nhật báo Phố Uôn

Giai đoạn 1

Giai đoạn này áp dụng với những tiểu bang và khu vực đáp ứng được tiểu chuẩn mở cửa. Mọi cá nhân thuộc diện dễ bị tổn thương cần phải tiếp tục thực hiện cách xã hội, ở trong nhà, và những người trở lại làm việc không thuộc nhóm nguy cơ cao; Tiếp tục thực hiện các qui định về giãn cách khi giao tiếp xã hội như giữ khoảng cách 2m, giảm thiểu họat động đi lại không cần thiết.

Giai đoạn 1 đề nghị các chủ sở hữu lao động tạo điều kiện để những người dễ nhiễm bệnh được làm việc từ xa và chia ca kíp; các trường học tiếp tục đóng cửa, nghiêm cấm mọi hoạt động thăm hỏi tới bệnh viện và nhà dưỡng lão; không tụ tập quá 10 người. Tuy nhiên, các phòng tập gym có thể được phép mở cửa trở lại nếu đáp ứng được những qui định nghiêm ngặt về giãn cách.

Ở giai đoạn này, các tụ điểm công cộng đông người như rạp chiếu phim, nhà hàng, các địa điểm thể thao và một số địa điểm khác có thể mở cửa song phải tuân thủ nghiêm các qui định giãn cách xã hội. Phòng khám ngoại trú tiếp tục đóng cửa.  

Chú thích ảnh
Cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: AFP

Giai đoạn 2

Giai đoạn này dành cho các bang và khu vực không phát hiện dấu hiệu dịch COVID-19 bùng phát trở lại sau giai đoạn 1. Theo kế hoạch do Tổng thống Trump công bố, giai đoạn 2 này tiếp tục yêu cầu những cá nhân dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2 thực hiện cách ly xã hội, ở trong nhà.

Giai đoạn 2 yêu cầu không tụ tập các đám đông trên 50 người; nới lỏng qui định hạn chế đi lại và có thể tiến hành các hoạt động đi lại không cần thiết; Các chủ lao động nên tiếp tục tạo điều kiện cho nhân viên làm việc từ xa nếu họ không thể duy trì giãn cách; Trường học và các cơ sở trông trẻ có thể mở cửa trở lại; Hoạt động thăm hỏi các cơ sở người cao tuổi vẫn bị cấm. 

Tuy nhiên, giai đoạn hai của kế hoạch này cho phép nối lại hoạt động của các phòng khám nội-ngoại trú, trong khi các quán rượu cũng có thể mở cửa trở lại nếu đảm bảo số lượng khách ngồi không quá đông.

Chú thích ảnh
 Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất máy bay của Hãng Boeing ở Renton, Washington (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVNthích ảnh

Giai đoạn 3

Giai đoạn này dành cho các bang và khu vực đảm bảo các tiêu chuẩn của giai đoạn 2 và không có dấu hiệu dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát.

Theo tài liệu của Nhà Trắng, ở giai đoạn 3 các cá nhân dễ bị tổn thương có thể thực hiện giao tiếp xã hội nơi công công nhưng phải tuân thủ qui định về giãn cách. Các chủ lao động có thể nối lại hoạt động của các cơ sở; Cho phép mở cửa trở lại các địa điểm công cộng đông người nếu các qui định giãn cách xã hội được đảm bảo, đồng thời hoạt động thăm hỏi tới bệnh viện và các cơ sở người cao tuổi như nhà dưỡng lão diễn ra bình thường. Các quán bar có thể được đón tiếp khách với số lượng lớn hơn.

Ngoài các hướng dẫn cụ thể cho 3 giai đoạn, kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump cũng đưa ra những khuyến nghị chung, áp dụng cho mọi giai đoạn nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch COVID-19 tại Mỹ.

Cụ thể, tài liệu trên khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, tránh đưa tay lên mặt, thường xuyên vệ sinh các vật dụng và các bề mặt tiếp xúc càng nhiều càng tốt, sử dụng khẩu trang nơi công cộng.

Đối với những người có triệu chứng ốm, hãy ở nhà, giữ liên lạc và thực hiện theo đúng các hướng dẫn của nhân viên y tế. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo trang thiết bị bảo hộ và y tế cần thiết, tiến hành đo thân nhiệt người ra vào.

Chú thích ảnh
Một trang trại nuôi bò của Tập đoàn sữa Frank Konyn ở Escondido, California (Mỹ) ngày 16/4. Doanh thu của Konyn đã giảm 40% kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện không rõ các bang có sớm triển khai kế hoạch 3 giai đoạn của Tổng thống Trump hay không. Tuy nhiên, một số tiểu bang miền Đông Bắc bị dịch COVID-19 tấn công mạnh dường như chưa muốn vội vàng mở cửa trở lại nền kinh tế.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 14/4 nói rằng ông sẽ từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào của Tổng thống Trump về việc mở cửa trở lại nền kinh tế trước khi tình hình đủ an toàn để thực hiện điều này mà không gây ra nguy cơ khiến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát trở lại.

Ông Andrew Cuomo ngày 16/4 thậm chí đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn bang đến ngày 15/5, mặc dù số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua ở mức thấp nhất trong 10 ngày liên tục.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tổng thống Trump công bố 'Kế hoạch 3 giai đoạn' mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ
Tổng thống Trump công bố 'Kế hoạch 3 giai đoạn' mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ

Ngày 16/4 (sáng 17/4 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ sau thời gian ngắn áp lệnh phong tỏa để ứng phó đại dịch COVID-19, dù ông phải đối mặt với áp lực lớn từ phía nhiều tiểu bang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN