Các trường học ở Mỹ có thể đối mặt với nhiều thách thức khi mở cửa trở lại

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, 73 quốc gia đã đóng cửa các cơ sở giáo dục do lo ngại dịch COVID-19 và trên 500 triệu học sinh, sinh viên trên toàn thế giới không đến trường. Tại Mỹ, các nhà quản lý giáo dục đang phải đau đầu lên kế hoạch cho việc mở cửa lại trường học trong thời đại giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Trường trung học Abraham Lincoln, San Francisco, Mỹ. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, trong giai đoạn dịch bùng phát đỉnh điểm, phần lớn các trường học trên toàn nước Mỹ đã phải tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã đưa ra một số phương án trong nỗ lực mở cửa lại các trường công lập cho 6 triệu học sinh sau khủng hoảng. Ông cho biết vẫn chưa có thời gian biểu rõ ràng nhưng khi học sinh trở lại trường học thì mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.

“Chúng tôi cần đưa học sinh trở lại trường học. Chúng ta cần phải làm điều đó một cách an toàn”, ông nói.

Các kế hoạch cần đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học, bao gồm tất cả học sinh sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang, quy mô lớp học sẽ giảm một nửa. Hơn nữa, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho học sinh trong các xe đưa đón, các hoạt động thể thao hay các bữa ăn trưa tại trường cũng là những vấn đề quan trọng. Hơn nữa, các nhà quản lý giáo dục cần phải đưa ra quyết định có nên loại bỏ các bài kiểm tra đánh giá hay không.

Chú thích ảnh
Xe đưa đón học sinh tại thành phố Columbus. Ảnh: Columbus City Schools

Thách thức lớn nhất của các trường học là làm thế nào để tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội giữa trẻ em và người lớn, đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ cả khi không đến trường nhưng có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 từ các thành viên trong gia đình chúng.

Điều này buộc các trường học phải lập thời khoá biểu hợp lý, như việc sắp xếp một số học sinh đi học vào buổi sáng và những học sinh còn lại đến trường vào buổi chiều. Các quan chức sẽ phải xem xét lại lớp học thể dục, giờ ra chơi và tất cả các kịch bản nơi học sinh tập trung thành các nhóm lớn. 

Ông Robert Hull, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Quốc gia, cho biết các nhà quản lý giáo dục trên cả nước sẽ lên kế hoạch cho bất kỳ kịch bản nào khi các trường mở cửa trở lại vào mùa thu.

“Tất cả mọi thứ đang được cân nhắc, từ khẩu trang, găng tay đến việc giảm quy mô lớp học, bổ sung các lớp học di động. Các quan chức cũng đang lên kế hoạch vệ sinh trường học và xe đưa đón học sinh, đảm bảo an toàn cho nhân viên giám sát học sinh, chế biến đồ ăn và chăm sóc sức khoẻ cho các em. Mọi người hy vọng có thể quay trở lại cuộc sống thường ngày nhưng điều đó rất khó vì mọi thứ sẽ khác đi”, ông Hull nói.

Hiện tại, nhiều trường học ở một số khu vực đang tập trung vào việc cố gắng vượt qua năm học bằng cách cho học sinh học trực tuyến, trong khi tiếp tục theo dõi diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

“Bạn có thể lập kế hoạch chiến đấu. Các trường học cần lập kế hoạch cho nhiều tình huống: Điều gì xảy ra nếu có học sinh nhiễm virus? Điều gì xảy ra nếu đường cong được ép phẳng nhưng vẫn có lây nhiễm cộng đồng? Điều gì xảy ra nếu một làn sóng dịch bệnh mới sẽ lây lan? Các trường học cần phải đưa ra nhiều kịch bản và phương án”, ông nói thêm.

Chú thích ảnh
Trường tiểu học Ranchito Avenue ở thành phố Panorama, Los Angeles đã đóng cửa. Ảnh: AP 

Nhân viên tế Eric Sergienko cho biết khi học sinh ở vùng ngoại ô Mariposa, California, trở lại trường, có thể các em sẽ phải tuân theo quy trình kiểm dịch tương tự như nhân viên chính quyền địa phương hiện nay. Trước khi vào làm việc, họ sẽ phải trả lời một loạt các câu hỏi sàng lọc trong một ứng dụng điện thoại thông minh với một danh sách kiểm tra các triệu chứng. Nếu phát hiện một trong số bất kỳ triệu chứng nào, họ sẽ phải ở nhà và sau đó sẽ nhận được trợ giúp của nhân viên y tế.

“Chúng tôi sẽ làm điều tương tự ở các trường học. Nếu bất kỳ học sinh nào có triệu chứng, chúng tôi sẽ không cho các em vào lớp học”, Sergienkoo nói.

Sự cắt giảm tài trợ giáo dục đã dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên và khiến các nhân viên y tế trong các trường học ở California trở nên hiếm hoi. Tình trạng này đã đặt ra câu hỏi làm thế nào để các trường học có thể đối phó với dịch bệnh kéo dài mà vẫn đảm bảo sức khoẻ cho học sinh.

“Chúng tôi không thể xây dựng thêm các ngôi trường mới trong đêm ngay cả khi nhà nước hỗ trợ cho chúng tôi nhiều tiền hơn, các trường học vẫn đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng”, ông Tony Wold, Phó Giám đốc Khu học chính thống nhất West Contra Costa, California, nói và cho biết các trường học hiện không được xây dựng phù hợp với việc giãn cách xã hội. 

Ở một quận gần San Francisco, nhiều trường học đã thay đổi giờ ăn trưa và sắp xếp 8 đến 10 trẻ em mỗi bàn. Tuy nhiên, một số lớp học thể dục vẫn có tới 50 học sinh và không còn học phòng trống hay phòng không sử dụng. Ông Wold cho biết nhiều trường học có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy việc học từ xa trong mùa thu hoặc có thể tìm cách kết hợp giữa học trực tuyến và học trên lớp.

“Chúng tôi đang cố gắng cải tạo lại cách hoạt động mà chúng tôi chưa từng làm trước đây. Đây có lẽ là thử thách giáo dục cộng đồng khó khăn nhất mà tôi từng thấy”, ông nói.

Hải Vân/Báo Tin tức
 Mỹ ghi nhận trên 2.500 ca tử vong do mắc COVID-19 trong 24 giờ qua
Mỹ ghi nhận trên 2.500 ca tử vong do mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Theo số liệu mới nhất do Đại học Johns Hopkins công bố sáng 16/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận gần 2.600 ca tử vong do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN