Các phe đối địch Libya sắp ký thỏa thuận hòa bình

Các phe đối địch Libya đã nhất trí ấn định ngày 16/12 tới là thời điểm ký thỏa thuận do LHQ làm trung gian nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở thủ đô của Libya ngày 9/9. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 11/12, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya, Martin Kobler đã cho biết thông tin trên sau các cuộc đàm phán diễn ra tại Tunisia.

Trong hơn một năm qua, LHQ đã đứng ra trung gian cho các cuộc đối thoại giữa hai chính phủ đối địch Libya và các nhóm vũ trang nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, việc ký kết thỏa thỏa thuận này đã lỡ hẹn vài lần sau khi bị phe đối lập phản đối.

Libya rơi vào hỗn loạn kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Liên minh Hồi giáo vũ trang "Bình minh Libya" chiếm thủ đô Tripoli hồi tháng 8/2014 và thành lập một chính phủ tại đây.


Trong khi đó, chính phủ và quốc hội được quốc tế công nhận phải dời đến thành phố Tobruk ở miền Đông. Từ tháng 9/2014, LHQ đã làm trung gian cho một loạt vòng đối thoại giữa các phái đối địch, song đụng độ vẫn tiếp diễn bất chấp các bên xung đột đã nhất trí ngừng bắn.

TTXVN/Tin Tức
IS thừa nhận tấn công tư dinh Đại sứ Iran tại Lybia
IS thừa nhận tấn công tư dinh Đại sứ Iran tại Lybia

Nhánh IS tại Libya thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công tư dinh của Đại sứ Iran tại thủ đô Tripoli ngày 22/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN