Nga đề nghị điều tra tin Lybia cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/7 cho biết nước này đã đề nghị Ủy ban trừng phạt Lybia của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) điều tra thông tin Lybia cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria.

Việc vũ khí nước ngoài tuồn vào Syria sẽ gây cản trở tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria.  Ảnh: Internet


Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng ủy ban trên sẽ nhanh chóng thực hiện yêu cầu và điều tra một cách khách quan.

Nga bày tỏ quan ngại trước những thông tin mới đây trên các phương tiên truyền thông, như "Thời báo New York" và hãng tin Reuters, rằng xuất hiện hoạt động cung cấp vũ khí bất hợp pháp từ Lybia, chuyển qua Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, cho phe đối lập có vũ trang ở Syria.

Trong số vũ khí này có súng trường, súng máy, súng phóng lựu và các hệ thống chống tăng. Theo Nga, nếu những thông tin trên đúng sự thực thì đây là hàng động vi phạm trắng trợn lệnh cấm của quốc tế đối với Lybia, theo đó cấm mọi hoạt động cung cấp vũ khí từ Lybia tới các khu vực khác.


Bộ Ngoại giao Nga cũng một lần nữa kêu gọi các nước chịu tác động từ cuộc nội chiến ở Syria làm tất cả những gì có thể để ngăn nguồn vũ khí bất hợp pháp từ nước ngoài tuồn vào nước này, vì hoạt động này sẽ cản trở tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria, trong đó có cả các bước chuẩn bị cho một hội nghị quốc tế về Syria theo thỏa thuận Nga - Mỹ đạt được hôm 7/5.


T.N

1/5 dân số Syria thiếu lương thực
1/5 dân số Syria thiếu lương thực

Bốn triệu người Syria, tương đương 1/5 dân số nước này, không có khả năng sản xuất hoặc mua đủ lương thực cần thiết, và tình trạng này có khả năng còn trầm trọng hơn vào năm 2014 nếu cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua vẫn tiếp diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN