Các nước Arab lên án cuộc tấn công của Israel ở Bờ Tây

Một số quốc gia và tổ chức Arab đang lên án chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel ngày 3/7 nhằm vào thành phố Jenin ở phía Bắc Bờ Tây.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích do Israel tiến hành tại thành phố Jenin, phía Bắc khu Bờ Tây ngày 3/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang The Hill đưa tin các quốc gia Arab đã lên tiếng phản đối chỉ vài giờ sau khi Israel phát động tấn công khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập đã mô tả chiến dịch của Israel là "vũ lực quá mức và bừa bãi" gây thương vong đáng tiếc cho người dân thường. 

Giới chức Ai Cập cũng cảnh báo về "những mối nguy hiểm nghiêm trọng" từ các vụ tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào người dân Palestine.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Jordan kêu gọi hợp tác quốc tế để chấm dứt hậu quả thảm khốc trong chiến dịch của Israel tại thành phố Jenin. Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng phản đối động thái trên. 

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành cuộc không kích hàng loạt, đồng thời điều hàng trăm binh sĩ đến tấn công thành phố Jenin và trại tị nạn ở đây. Israel cáo buộc khu vực này là căn cứ hoạt động chính của các nhóm khủng bố để tiến hành các cuộc tấn công cũng như sản xuất và phân phối vũ khí.

Ông Ahmed Gheit, Tổng thư ký của Liên đoàn các quốc gia Arab, cho rằng việc ném bom các thành phố bằng máy bay, san phẳng nhà cửa và đường xá sẽ chỉ khiến tình hình leo thang hơn nữa.

Tình trạng bạo lực tại các vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng ở Bờ Tây và Gaza đã trở nên mất kiểm soát năm nay, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn khác ở Trung Đông.

IDF đã phản ứng mạnh mẽ với hoạt động của các tay súng Palestine dưới thời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo các số liệu chính thức, kể từ tháng 1/2023 đến nay,  24 người, hầu hết là người Israel, đã thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công của các tay súng Palestine, và hơn 175 người Palestine, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của binh sĩ và người định cư Israel.

Các quan chức Mỹ vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về cuộc tấn công Jenin. Washington vốn là đồng minh lớn của Israel nhưng ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Palestine và Israel.

Hội đồng Quan hệ Hồi giáo - Mỹ, một tổ chức vận động Hồi giáo lớn đã nhiều lần lên tiếng phản đối hoạt động quân sự của Israel, kêu gọi Mỹ đáp trả hoạt động quân sự của Israel.

Israel chiếm đóng khu Bờ Tây - vùng lãnh thổ người Palestine xác định là nòng cốt của nhà nước Palestine độc lập trong tương lai, cùng với Đông Jerusalem và dải Gaza - trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Sau nhiều thập kỷ xung đột, các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đã bị đóng băng kể từ năm 2014.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Tổng thống Zelensky nói Ukraine không có bí mật giấu CIA
Tổng thống Zelensky nói Ukraine không có bí mật giấu CIA

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nước này không giấu bí mật nào với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN