Tổng thống Zelensky nói Ukraine không có bí mật giấu CIA

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nước này không giấu bí mật nào với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Chú thích ảnh
Tổng thống Zelensky. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT, ông Zelensky đã đưa ra thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh CNN được phát sóng vào ngày 3/7. Trong đó, ông bày tỏ ngạc nhiên khi cuộc gặp gần đây của ông với Giám đốc CIA William Burns đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Ông Zelensky nói: “Cần luôn luôn bí mật về quá trình trao đổi liên lạc của tôi với Giám đốc CIA. Chúng tôi thảo luận về những điều quan trọng như Ukraine cần gì và Ukraine sẵn sàng hành động như thế nào”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn hợp tác chặt chẽ với CIA và nước này hầu như không có bí mật nào với CIA. Ông nói thêm rằng các cơ quan tình báo Ukraine vẫn duy trì liên lạc với CIA nhưng không nêu cụ thể tên các cơ quan đó.

Ông Zelensky giải thích: “Tình hình khá đơn giản. Chúng tôi có quan hệ tốt với Giám đốc CIA và chúng tôi đang trao đổi. Tôi đã nói với ông ấy về tất cả những điều quan trọng liên quan đến chiến trường mà chúng tôi cần”.

Truyền thông ở Mỹ đưa tin về chuyến thăm Ukraine gần đây nhất của ông Burns vào cuối tuần qua. Ngoài cuộc gặp Tổng thống Zelensky, ông Burns đã có các cuộc hội đàm với các quan chức tình báo Ukraine.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với CNN: “Giám đốc Burns gần đây đã tới Ukraine, như ông ấy đã thường xuyên tới kể từ khi Ukraine bắt đầu xung đột với Nga hơn một năm trước. Cũng như các chuyến đi khác, ông đã gặp các đối tác tình báo Ukraine và Tổng thống Zelensky, tái khẳng định cam kết của Mỹ về chia sẻ thông tin tình báo để giúp Ukraine chống Nga”.

Ngoài việc thừa nhận mối quan hệ chặt chẽ giữa Ukraine với CIA, Tổng thống Zelensky nhắc lại các mục tiêu chiến tranh như cam kết giành lại bán đảo Crimea. Crimea đã bỏ phiếu để tái gia nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Ông Zelensky nhấn mạnh và nói thêm rằng bất kỳ kịch bản nào mà không chiếm được Crimea từ Nga sẽ không được coi là chiến thắng. Ông nói: “Chúng tôi không thể hình dung Ukraine không có Crimea. Trong khi Crimea đang thuộc về Nga, điều đó chỉ có nghĩa là một điều: cuộc chiến vẫn chưa kết thúc”.

Trước đó, hồi tháng 6, đài RT đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cảnh báo giới lãnh đạo quân đội Ukraine về kế hoạch sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các khu vực không nằm trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó có Crimea.

Ông Shoigu cho rằng các quan chức Ukraine muốn sử dụng hệ thống phóng tên lửa HIMARS của Mỹ và tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow của Anh. Theo ông Shoigu, các hệ thống vũ khí này đã được Mỹ và Anh chuyển giao cho Ukraine và nếu diễn ra các cuộc tấn công như vậy, các quốc gia NATO sẽ bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột.

Ông Shoigu tuyên bố chiến dịch kiểu như vậy sẽ khiến Nga tấn công ngay lập tức các trung tâm ra quyết định trên lãnh thổ Ukraine.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Quân đội Ukraine nói Nga đã triển khai trên 180.000 binh sĩ tới 2 mặt trận lớn
Quân đội Ukraine nói Nga đã triển khai trên 180.000 binh sĩ tới 2 mặt trận lớn

Theo ông Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã triển khai trên 180.000 binh sĩ tới hai mặt trận lớn phía Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN