Các nước Baltic họp bàn phương án đối phó mối đe dọa hỗn hợp

Ngày 28/8, các nước ven biển Baltic cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại thành phố Flensburg, bang Schleswig-Holstein của Đức, để thảo luận các biện pháp tăng cường phối hợp đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp.

Một trong những trọng tâm của cuộc họp là phối hợp phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ từ thiết bị bay không người lái (UAV), đặc biệt tại các sân bay và cảng biển.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ UAV gây gián đoạn hoạt động tại các sân bay từ Copenhagen (Đan Mạch) đến Munich (Đức). Đầu tháng 8, một UAV mang chất nổ quân sự được phát hiện tại sân bay Leipzig/Halle của Đức. Trong khi đó, tại các nước Baltic, cảnh báo không kích đã nhiều lần được kích hoạt do có sự xuất hiện của thiết bị này.

Trong khuôn khổ cuộc họp, lực lượng đặc nhiệm GSG9 của Đức dự kiến trình diễn phương án đột kích một tàu trên biển, trong khi Cảnh sát Liên bang Đức thực hành đánh chặn UAV trên đất liền.

Đây là cuộc họp thứ hai trong khuôn khổ sáng kiến tăng cường hợp tác giữa các nước ven biển Baltic nhằm nâng cao khả năng phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa hỗn hợp. Cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Helsinki (Phần Lan) hồi tháng 6.

Tại cuộc họp ở Flensburg, đại diện của Phần Lan cho rằng vụ việc tại sân bay Leipzig/Halle cho thấy UAV và các mối đe dọa an ninh khác không chỉ là vấn đề đối với các quốc gia tuyến đầu mà có thể nhằm vào bất kỳ nước nào trong EU. Tham dự cuộc họp có bộ trưởng phụ trách vấn đề này của Ireland, nước đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng EU. Các đề xuất của nhóm nước ven biển Baltic dự kiến sẽ được đưa lên cấp độ EU.

Tại Đức, một vấn đề đang được đặt ra là liệu các đơn vị tư nhân vận hành cơ sở hạ tầng thiết yếu, như các công ty cung cấp điện, có nên được trao quyền chủ động đối phó với UAV hay không. Hiện các đơn vị này chỉ được phép phát hiện UAV, trong khi việc đánh chặn thuộc thẩm quyền của cảnh sát.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), đây cũng là mối quan tâm của nhiều nước thành viên. Trong kế hoạch hành động về phòng, chống UAV công bố hồi tháng 2, Ủy ban nhận định các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng dân sự và thiết yếu thường chưa có đủ thẩm quyền pháp lý để vô hiệu hóa UAV. EU khuyến khích các nước thành viên xây dựng quy định cho phép các đơn vị trên thực hiện một số biện pháp chủ động đối phó, đồng thời xem xét một khuôn khổ pháp lý chung trên toàn EU.

Thùy Linh (TTXVN)
Bom mìn chưa nổ đe dọa hàng nghìn người ở Syria
Bom mìn chưa nổ đe dọa hàng nghìn người ở Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trên các cánh đồng ở Deraa, miền Nam Syria, hiện vẫn ngổn ngang chất nổ còn sót lại từ cuộc xung đột. Số liệu của tổ chức Halo Trust cho thấy ít nhất 800 người, trong đó gần 35% là trẻ em, đã thiệt mạng vì bom mìn chưa nổ kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN