Ông Medvedev cảnh báo Nga bị 'đe dọa' bởi khả năng Ukraine gia nhập NATO

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moskva yêu cầu các mối quan ngại về an ninh liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được tôn trọng, và khẳng định không có ý định kiềm chế khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Theo đài RT (Nga), ông Medvedev đã đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu quan trọng hôm 2/7, phản bác quan điểm cho rằng Nga đã tính toán sai lầm trong nỗ lực ngăn chặn sự mở rộng của NATO sang Ukraine, và khiến Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập liên minh này. Ông lưu ý rằng cả hai quốc gia Bắc Âu “đã liên kết với liên minh”.

“Điêu mà Nga luôn kêu gọi là không mời các vùng lãnh thổ cũ của đất nước chúng tôi gia nhập NATO. Đặc biệt là với những nước mà chúng tôi có tranh chấp lãnh thổ”, ông Medvedev nói và nhấn mạnh Nga sẽ ngăn chặn “mối đe dọa” về việc Ukraine gia nhập liên minh bằng mọi cách.

Vị quan chức Nga cũng cảnh báo rằng vì các thành viên NATO nói rằng họ không thể kết nạp một quốc gia đang tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang, nên cuộc xung đột hiện tại Ukraine sẽ còn kéo dài, bởi sự tồn vong của nước Nga đang bị đe dọa.

“Không cần là nhà tiên tri cũng có thể nhận ra rằng cuộc đối đầu này sẽ kéo dài hàng thập kỷ”, ông nói.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông mong muốn Ukraine nhận được “lời mời” gia nhập NATO trong hội nghị thượng đỉnh của liên minh sẽ diễn ra vào ngày 11 - 12/7 tới.

“Chúng tôi cần một tín hiệu rất rõ ràng và dễ hiểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius rằng Ukraine có thể trở thành một thành viên bình đẳng của NATO sau xung đột. Lời mời gia nhập liên minh là bước đi đầu tiên, rất thực tiễn, nó rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Về phần mình, hôm 28/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Ukraine phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga trước khi có thể gia nhập khối.

“Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là đảm bảo rằng Ukraine chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và độc lập ở châu Âu. Bởi nếu Tổng thống Nga chiến thắng trong cuộc chiến xung đột này, thì sẽ không có vấn đề về tư cách thành viên nào được thảo luận cả”, ông lưu ý.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh chiến thắng của Ukraine trong cuộc xung đột là “điều kiện tiên quyết cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về việc kết nạp thành viên”. Đồng thời nói thêm rằng trong thời gian chờ đợi, NATO đang tăng cường quan hệ chính trị với Ukraine và cố gắng giúp Kiev đạt được khả năng tương tác đầy đủ với các lực lượng NATO.

Ukraine đã theo đuổi tư cách thành viên NATO trong nhiều năm qua. Tháng 9/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nộp đơn xin gia nhập liên minh. Dù nhiều lần khẳng định sẽ kết nạp Ukraine, song khối liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo cho đến nay vẫn chưa hợp pháp hoá đề nghị của Kiev.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo việc NATO tiếp tục mở rộng kết nạp thành viên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là ngăn cản Kiev gia nhập khối, vì điều này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Moskva.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thống Nga nhận được lời mời thăm Cuba
Tổng thống Nga nhận được lời mời thăm Cuba

Nhân dịp hãng hàng không Nga Aeroflot nối lại giao thông hàng không với Cuba bắt đầu từ ngày 1/7, Đại sứ Nga tại Cuba, Viktor Koronelli ngày 2/7 đã có cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nga, RIA Novosti về quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN