Quan chức Nga: Trật tự thế giới mới là lối thoát duy nhất cho khủng hoảng toàn cầu 

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây đang đối đầu với phần còn lại của thế giới.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Dmitry Medvedev phát biểu trên nhật báo Rossiyskaya Gazeta ngày 2/7 rằng lối thoát cho cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay là thỏa hiệp và hình thành một trật tự thế giới mới quan tâm đến lợi ích của tất cả các quốc gia. 

Theo quan chức an ninh cấp cao của Nga, đang tồn tại cuộc đối đầu giữa tập thể các nước phương Tây và phần còn lại của thế giới. Ông cho rằng thậm chí tình hình căng thẳng hiện nay có thể phát triển thành cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.

"Một cách khác để giải quyết mâu thuẫn hoàn toàn này là tìm ra những thỏa hiệp khó khăn nhất trong thời gian dài. Để hình thành một trật tự thế giới mới dựa trên sự tôn trọng, trật tự này sẽ dựa trên sự cân bằng lợi ích của tất cả các quốc gia", ông lưu ý.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh để tránh làm leo thang cuộc khủng hoảng toàn cầu, các bên cần đối thoại, kiềm chế và khoan dung nhiều hơn. Và theo ông, quá trình đó sẽ phải mất nhiều năm hay nhiều thập kỷ. 

Nga tin rằng Washington và các đồng minh đang tìm cách ngăn chặn sự xói mòn của một trật tự thế giới cho phép họ tận hưởng sự tăng trưởng kinh tế tiên tiến bằng cách khai thác tài nguyên của các quốc gia không thuộc phương Tây. Trong khi đó, phương Tây lại từ chối công nhận thực tế của một "thế giới đa cực” và hướng tới mục tiêu loại bỏ cạnh tranh quân sự và kinh tế, cũng như trấn áp những người bất đồng chính kiến.

Về quan hệ với phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định nước Nga chưa bao giờ và sẽ không bao giờ coi mình là kẻ thù của phương Tây. Ông khẳng định các trung tâm mới của trật tự thế giới đa cực và phương Tây sớm hay muộn sẽ phải khởi động tiến trình đối thoại bình đẳng với Nga về một tương lai chung.

Đức Trí/Báo Tin tức (TASS/RT)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.