Các nền kinh tế mới nổi tăng đóng góp cho LHQ

Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và các nền kinh tế mới nổi khác đã nhất trí đóng góp tài chính nhiều hơn cho ngân sách hoạt động của Liên hợp quốc (LHQ).

Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh tổ chức này đang phải tìm cách đạt được một thỏa thuận ngân sách mới trong tuần này để tránh va vào "vách đá tài chính" và nhiều nước châu Âu đang bị nhấn chìm trong cuộc khủng hoảng như Anh, Đức, Pháp cùng Nhật Bản buộc phải cắt giảm phần lớn mức đóng góp của họ.

Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: Internet.


Nguồn tin ngoại giao từ LHQ ngày 25/12 cho biết ngân sách hoạt động của LHQ trong giai đoạn 2012-2013 là khoảng 5,4 tỷ USD. Hiện Mỹ vẫn là nước đóng góp tài chính nhiều nhất cho LHQ- chiếm 22%.

Trung Quốc sẽ tăng mức đóng góp của mình cho LHQ từ mức chiếm 3,2% lên 5,1% ngân sách của tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này, vượt Canada và Italy để trở thành nước đóng góp tài chính lớn thứ sáu cho LHQ.

Brazil đã đồng ý tăng mức đóng góp trong toàn bộ ngân sách lên 2,9% thay vì mức cũ 1,6%. Ấn Độ có mức tăng khiêm tốn từ 0,5% lên 0,66%.

Trong khi đó, nhiều nền kinh tế lớn khác như Nhật Bản, Đức .... đều tuyên bố giảm phần đóng góp cho LHQ. Cụ thể, mức đóng góp của Nhật Bản sẽ giảm từ 12,5% xuống còn 10,8% ngân sách của LHQ, Đức giảm từ 8,0% xuống còn 7,1%; Pháp từ 6,1% xuống còn 5,18%.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã buộc LHQ phải xem xét lại ngân sách hoạt động và các nước cân nhắc các mức đóng góp phù hợp với thực lực kinh tế của mình. Ngân sách của LHQ không bao gồm chi phí cho các hoạt động gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới, vốn ước tính lên tới khoảng 7,5 tỷ USD/năm.


TTXVN/Tin tức


LHQ gia hạn trừng phạt Taliban
LHQ gia hạn trừng phạt Taliban

Ngày 17/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết gia hạn lệnh trừng phạt đối với phiến quân Taliban tại Afghanistan, song có một số điều chỉnh theo hướng nới lỏng lệnh cấm đi lại đối với một số nhân vật thuộc lực lượng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN