LHQ lo ngại căng thẳng Syria-Israel leo thang

Ngày 17/12, Mỹ và Nga đã công bố dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm kéo dài sự hiện diện của phái bộ gìn giữ hòa bình quốc tế (UNDOF) tại khu vực phi quân sự ở Cao nguyên Golan giữa Syria và Israel, cảnh báo rằng căng thẳng giữa hai nước láng giềng có thể leo thang khi cuộc nội chiến ở Syria lan sang khu vực này.

Dự thảo nghị quyết này dự kiến sẽ được 15 nước ủy viên HĐBA thông qua vào ngày 19/12.

Quân đội Israel tập trận tại khu vực Cao nguyên Golan tháng 9/2012. Ảnh AFP/TTXVN.


Trong văn kiện có đoạn viết: "Những sự việc xảy ra dọc đường ranh giới ngừng bắn cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Israel và Cộng hòa Arab Syria, đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn giữa hai quốc gia này".

Nội dung của bản dự thảo đề xuất kéo dài sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình (UNDOF) tại khu vực phi quân sự này thêm sáu tháng.

Liên quan tới tình hình tại đây, cùng ngày, quan chức phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, ông Herve Ladsous, cho biết các trang thiết bị bảo hộ phòng chống vũ khí hóa học đã được gửi tới cho binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ tại Cao nguyên Golan. Ông khẳng định đây là một biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho các binh sĩ quốc tế tại đây.

Hiện UNDOF gồm khoảng 1.000 binh sĩ đến từ các nước Áo, Croatia, Ấn Độ, Nhật Bản và Philippines.

Trong cuộc chiến năm 1967, Israel đã chiếm Cao nguyên Golan và theo một thỏa thuận ngừng bắn năm 1973, quân đội Syria không được phép tiến vào khu vực . Về mặt kỹ thuật, hai quốc gia láng giềng này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Cuộc nội chiến kéo dài suốt 20 tháng qua cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người tại Syria đã lan tới đây, khiến quân đội Israel đã có hành động đáp trả.

Cùng ngày, Đài Truyền hình quốc gia Syria đưa tin Thủ tướng nước này Wael al-Halaqui đã có chuyến thăm đầu tiên đến thành phố bị chiến tranh tàn phá Aleppo kể từ khi nổ ra giao tranh tại thành phố miền Bắc Syria này hồi tháng 7 vừa qua.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Xyri nỗ lực bảo vệ thủ đô

Chiến sự tại Xyri tiếp tục diễn biến ác liệt trong ngày 2/12, khi các lực lượng trung thành với Tổng thống nước này Bashar al-Assad đang nỗ lực "bằng mọi giá" nhằm thiết lập một vành đai an toàn xung quanh thủ đô Đamát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN