Trụ sở LHQ mở cửa trở lại sau bão Sandy

Sau 3 ngày đóng cửa do siêu bão Sandy, trụ sở chính của Liên hợp quốc (LHQ) đặt tại thành phố New York, Mỹ đã mở cửa trở lại, song nhiều bộ phận vẫn chưa thể làm việc bình thường trong bối cảnh rất nhiều khu vực lân cận vẫn còn bị mất điện.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau khi mở cửa, bà Susana Malcorra, Chánh văn phòng Tổng Thư ký LHQ cho biết do nằm sát mép nước sông Đông, nên tòa nhà chính của LHQ đang trong giai đoạn sửa chữa, đã bị ảnh hưởng rất nặng nề, nước sông tràn vào các tầng hầm, làm hỏng hệ thống cung cấp điện nước và khu vực in ấn, khiến một số công văn, giấy tờ bị hư hỏng và thất lạc.


Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ). Ảnh: Internet.



Trở về ngay sau khi bão tan từ chuyến công tác tại Hàn Quốc, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã liên lạc với chính quyền một số quốc gia vùng Caribe, nơi siêu bão Sandy đã đi qua trước khi tràn vào Mỹ, gây thiệt hại lớn và người và của cho các quốc gia này, và cam kết LHQ sẽ có những trợ giúp thỏa đáng, đặc biệt đối với Haiti. Ông Ban Ki-moon cũng đã tiếp xúc với Thị trưởng New York Michael Bloomberg, chia sẻ những khó khăn của thành phố sau bão. Ông đồng thời kêu gọi các nhân viên dưới quyền nỗ lực đóng góp công sức để sớm đưa mọi hoạt động của LHQ trở lại bình thường.

Thành phố New York đã dần hoạt động trở lại sau bão. Hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm rộng lớn ở thành phố này đã được khôi phục phần nào. Nhà chức trách cho biết 2/3 số tuyến tàu điện ngầm sẽ hoạt động trở lại trong ngày 1/11 (giờ địa phương) khi tình trạng khẩn cấp về giao thông bắt đầu có hiệu lực. Thống đốc New York Andrew Cuomo đã ban bố lệnh khẩn cấp trong hai ngày để đối phó với tình trạng tắc nghẽn giao thông, trong đó có việc tạm ngừng thu phí sử dụng hệ thống giao thông công cộng của thành phố.

Cảnh sát thành phố New York cũng bắt đầu phân phát 1 triệu bữa ăn miễn phí cho người nghèo và người cao tuổi đang vật lộn với hậu quả của bão Sandy trong lúc điện chưa được khôi phục. Hội Chữ thập Đỏ đã thiết lập 12 bếp ăn di động có đủ khả năng cung cấp 200.000 suất/ngày để hỗ trợ những người bị đói.

Chính phủ liên bang đã điều động máy bay quân sự và xe tải hạng nặng cùng đội ngũ chuyên gia tới New York để hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả của siêu bão, mà trước mắt là khôi phục mạng lưới cung cấp điện cho toàn thành phố.


TTXVN/Tin tức
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp khách nhân Ngày Liên hợp quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp khách nhân Ngày Liên hợp quốc

Chiều 24/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn Trưởng đại diện các Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam do Điều phối viên Liên hợp quốc Pratibha Mehta dẫn đầu nhân Ngày Liên hợp quốc 24/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN