Bộ trưởng Tài chính Nga khẳng định ngân sách ổn định trong năm 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/7, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Bộ Tài chính nước này không thấy có rủi ro nào đối với việc thực hiện ngân sách năm 2023, nhưng trong 3 năm tới nước Nga phải sẵn sàng cho việc “huy động nguồn lực”.

Theo ông Siluanov, hiện nước Nga không gặp khó khăn gì về “mọi quyết định cơ bản”. Đối với các quyết định bổ sung, ông Siluanov đảm bảo có thể tìm được chúng. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov phát biểu tại Saint Petersburg. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, báo Vedomosti cho biết tại một cuộc họp của ủy ban chính phủ về dự báo ngân sách, ông Siluanov đã đề xuất cắt giảm 10% tất cả các chi tiêu trong ngân sách năm 2024, ngoại trừ các hạng mục được bảo vệ gồm các khoản thanh toán xã hội, chi tiêu quốc phòng và an ninh. Nguồn tin cho biết những người tham gia cuộc họp đã đồng ý về sự cần thiết phải giảm chi tiêu.

Trước đó, trong các cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2023), chủ đề ưu tiên chi ngân sách của LB Nga đã trở thành chủ đề nóng. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov đã kêu gọi cắt giảm chi tiêu. Nhu cầu điều chỉnh lại ngân sách trước hết là do nguồn thu từ dầu khí giảm 2 lần so với năm 2022, cũng như thâm hụt ngân sách gia tăng. Mặc dù tình hình đã được cải thiện vào tháng 6, nhưng chi vẫn cao hơn đáng kể so với thu.

Duy Trinh (TTXVN)
Những thành viên chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong NATO
Những thành viên chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong NATO

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chi hơn 1,3 nghìn tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2023, tăng từ 1,2 nghìn tỷ USD vào năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN